Định hướng sinh viên sử dụng Internet, mạng xã hội vào học tập, nghiên cứu khoa học

VietTimes -- Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; định hướng phương pháp giáo dục, hướng dẫn sinh viên qua việc khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội vào mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh
Hội thảo được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến đồng thời tại 3 điểm cầu. Ảnh: Phương Công.
Hội thảo được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến đồng thời tại 3 điểm cầu. Ảnh: Phương Công.

Trong hai ngày 10-11/11/2017, hội thảo “Tập huấn công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên” của Bộ GD&ĐT đã được tổ chức thành công theo  hình thức cầu truyền hình trực tuyến đồng thời tại 3 khu vực Bắc – Trung – Nam.

Điểm cầu phía Nam được Bộ GD&ĐT tín nhiệm, chỉ đạo trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) triển khai tại Hội trường của tòa nhà “Con tàu Tri thức”, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Ngoài điểm cầu phía Nam là Đại học Quốc tế Hồng Bàng, điểm cầu phía Bắc được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội và miền Trung là Đại học Huế.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Chính trị Tư tưởng, Công tác học sinh sinh viên, Phòng giáo dục Trung học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp, lãnh đạo Ban công tác sinh viên, Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên và chuyên viên phụ trách công tác phát triển Đảng cho sinh viên.

Định hướng sinh viên sử dụng Internet, mạng xã hội vào học tập, nghiên cứu khoa học ảnh 1Hội thảo tập huấn diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/11.

Tại hội thảo, Bộ yêu cầu các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, định hướng giáo dục, hướng dẫn sinh viên qua việc khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội vào mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh. Đối với các Sở GD&ĐT, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học là việc cần tập trung thực hiện.

Định hướng sinh viên sử dụng Internet, mạng xã hội vào học tập, nghiên cứu khoa học ảnh 2Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh đặt tại Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Tòa nhà “Con tàu Tri thức” HIU  -- nơi diễn ra hội thảo, chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 8.2017 và được đánh giá là bước chuyển đầu tiên trong việc cung cấp môi trường học đường đón đầu CMCN 4.0 tại Việt Nam. Xây dựng theo chuẩn CMCN 4.0, hội trường lớn của “Con tàu Tri thức” HIU được trang bị đầy đủ hệ thống đa phương tiện với những thiết bị công nghệ tối ưu và hiện đại nhất.

Ngoài đầu tư hạ tầng, dịch vụ và chương trình học đẳng cấp quốc tế, HIU luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên theo mẫu hình “Yêu nước – Khát vọng, Đạo đức – Trách nhiệm, Tri thức – Sáng tạo, Năng động – Văn minh”.