Điện Kremlin bình luận như thế nào về cuộc tranh luận Trump-Biden?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga có nhiều việc quan trọng hơn là thức dậy sớm để xem sự kiện như vậy.

Điện Kremlin đã đưa ra bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Biden và ông Trump (Ảnh: Getty)
Điện Kremlin đã đưa ra bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Biden và ông Trump (Ảnh: Getty)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28/6 cho biết các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ không được Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt quan tâm. Ông cho hay ông Putin không có lý do gì để theo dõi sự kiện diễn ra tối hôm 27/6.

Trong cuộc tranh luận gay gắt trên truyền hình tại trường quay của CNN ở Atlanta giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, vấn đề về Nga đã được nêu lên - với việc hai đối thủ cáo buộc nhau “khuyến khích” Tổng thống Putin bắt đầu chiến sự với Ukraine vào năm 2022 và có lập trường yếu đuối trước Moscow.

Các nhà báo Nga hỏi ông Peskov rằng ông Putin có theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp hay không.

“Bạn không mong đợi Tổng thống Nga đặt đồng hồ báo thức để thức dậy từ sáng sớm và theo dõi cuộc tranh luận ở Mỹ phải không?”, ông nói, đề cập đến sự khác biệt về múi giờ giữa hai quốc gia.

Ông nói thêm rằng chính trị bầu cử trong nước ở Mỹ “không nằm trong số các vấn đề ưu tiên trong chương trình nghị sự của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào”. Ông Peskov nhấn mạnh, văn phòng của ông Putin sẽ phân tích các tuyên bố của các ứng cử viên trong thời gian thích hợp, nhưng đây là vấn đề nội bộ của Mỹ.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Moscow sẽ không công khai đánh giá kết quả của cuộc tranh luận vì điều này sẽ cấu thành sự can thiệp vào chính trị nội bộ của nước ngoài, điều mà Nga không làm bất chấp tuyên bố ngược lại của Mỹ.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, từ năm 2017 đến năm 2021, đã bị phủ bóng bởi câu chuyện cho rằng ông "thông đồng" với Nga để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, một ý tưởng được các hãng tin Mỹ không ngừng đăng tải vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng nào để truy tố bất kỳ ai bị cáo buộc có liên hệ với Moscow. Những người chỉ trích cho rằng đây là câu chuyện được đảng Dân chủ bịa ra để giải thích cho việc bà Hillary Clinton thua cuộc trong bầu cử.

Cuộc tranh luận Trump-Biden được truyền thông Mỹ mô tả như màn thể hiện không như kỳ vọng của vị Tổng thống 81 tuổi. Hầu hết các nhà phân tích chính trị đều đồng ý rằng ông Biden đã không thể hiện đủ thể lực và sự nhạy bén về tinh thần để giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Trong một cuộc thăm dò nhanh của CNN, 67% cử tri đã đăng ký theo dõi cuộc tranh luận cho biết ông Trump thể hiện tốt hơn, trong khi 33% nói như vậy về Biden.