Diễn đàn Caravan Việt Nam chung tay cùng người dân vùng lũ miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhân kỷ niệm 11 năm Diễn đàn Caravan Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng, Ban điều hành Diễn đàn đã có chuyến hành trình về với miền Trung và chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.
Đại diện Diễn đàn Caravan Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an TP Huế tặng nhà tình thương cho người dân bị sập đổ do mưa bão
Đại diện Diễn đàn Caravan Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an TP Huế tặng nhà tình thương cho người dân bị sập đổ do mưa bão

Sự kiện có sự tham dự của gần 350 người, đại diện cho hơn 5.000 thành viên trên cả nước.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Diễn đàn, đại diện Chi hội Caravan khu vực miền Nam gồm 30 xe và hơn 100 thành viên đã xuất phát từ TP HCM hành trình ra miền Trung.

Trên chặng đường đến tỉnh Quảng Ngãi, các thành viên đã thăm và trao quà cho các em nhỏ, giáo viên Trường PTTH Tư Nghĩa 2 và Trường Tiểu học Năng An (huyện Mộ Đức, 175 phần quà gồm tiền mặt và sách vở trị giá trên 200 triệu đồng.

Đại diện Chi hội Caravan khu vực miền Nam tặng quà cho học sinh vùng lũ tỉnh Quảng Ngãi

Đại diện Chi hội Caravan khu vực miền Nam tặng quà cho học sinh vùng lũ tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn miền Bắc bắt đầu hành trình từ Hà Nội, đến Thừa Thiên Huế đã kết hợp với Đoàn Thanh niên Công an TP Huế, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hậu và huyện Phú Vang, thăm và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị sập do bão số 5, trị giá 35 triệu đồng; thăm và trao quà, sách vở cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập tại Trường Tiểu học Phú Vang, Phú Hậu và Hương Thủy (huyện Phú Vang, huyện Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổng giá trị trên 50 triệu đồng/trường; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Xự (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phần quà quà 10 triệu đồng…

Tại sự kiện chính, Ban tổ chức đã đấu giá 4 bức tranh của nhiếp ảnh gia Thái Phiên và của họa sỹ Xuân Sơn, đem về số tiền 270 triệu đồng để làm nguồn cho quỹ từ thiện trong những lần tới.

Đại diện Chi hội Caravan khu vực phía Bắc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an TP Huế, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hậu và huyện Phú Vang tặng quà cho học sinh vùng lũ trên địa bàn.

Đại diện Chi hội Caravan khu vực phía Bắc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an TP Huế, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện Phú Hậu và huyện Phú Vang tặng quà cho học sinh vùng lũ trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Chi hội Caravan miền Trung đã có chuyến hành trình đến với trẻ em miền núi huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và tu sửa điểm trường Long Pooc, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My với kinh phí 60 triệu đồng. Trước đó, Chi hội Caravan miền Trung đã trao tặng hơn 200 phần quà với trị giá 1 triệu đồng/suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn miền Trung, các thành viên Diễn đàn Caravan Việt Nam đã cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn, phối hợp tham gia ứng cứu, đưa người dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Nhất là trong đợt bùng phát dịch COVID-19, các thành viên của Diễn đàn Caravan Việt Nam đã tham gia hỗ trợ lực lượng y tế, thực hiện hàng vạn chuyến xe từ thiện vận chuyển nhu yếu phẩm đến các vùng dịch nhằm ứng cứu kịp thời các khu vực khó khăn do dịch.

Ban tổ chức đấu giá 4 bức tranh có giá trị của nhiếp ảnh gia Thái Phiên và của họa sỹ Xuân Sơn, đem về số tiền 270 triệu đồng để làm nguồn cho quỹ từ thiện cho những lần tới.

Ban tổ chức đấu giá 4 bức tranh có giá trị của nhiếp ảnh gia Thái Phiên và của họa sỹ Xuân Sơn, đem về số tiền 270 triệu đồng để làm nguồn cho quỹ từ thiện cho những lần tới.

Diễn đàn Caravan Việt Nam được ra đời từ năm 2008 với 8 chi hội trên cả nước, với tiêu chí ban đầu là nơi gặp gỡ, trao đổi đam mê du lịch khám phá, chinh phục các danh lam thắng cảnh trên mọi miền đất nước và kết nối, quảng bá du lịch Việt Nam ra các cộng đồng Caravan trên thế giới.

Trên các chuyến hành trình, Ban tổ chức đều chung tay cùng cộng đồng thực hiện hoạt động xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.