close Đăng nhập

Danh sách 11 ứng viên được Sacombank đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HSX: STB) vừa có công văn số 1292/2017/CV-TT&Mar gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai sở HNX, HSX để công bố “Đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt”.
TS. Nguyễn Đức Hưởng, người vừa rời vị trí Phó Chủ tịch Thường trực LienVietPostBank đứng đầu trong danh sách đề cử ứng viên HĐQT mà Sacombank gửi lên NHNN. (Ảnh: Internet)
TS. Nguyễn Đức Hưởng, người vừa rời vị trí Phó Chủ tịch Thường trực LienVietPostBank đứng đầu trong danh sách đề cử ứng viên HĐQT mà Sacombank gửi lên NHNN. (Ảnh: Internet)

Theo Sacombank, ngày 13/03/2017, ngân hàng này đã công bố nội dung thông báo số 12/2017/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021. Thông báo này đã được Sacombank gửi đến toàn thể cổ đông  theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/03/2017.

Dự kiến số thành viên HĐQT 2017 – 2021 (05 năm) của Sacombank là 07 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và số lượng thành viên BKS là 04 thành viên (tất cả đều là thành viên chuyên trách; thời hạn cuối cùng Sacombank nhận hồ sơ đề cử, ứng cử là ngày 10/04/2017.

“Tuy nhiên, đến hết ngày 10/04/2017, Sacombank không nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông”, ngân hàng này cho biết.

Căn cứ điều 25 Điều lệ Sacombank, HĐQT và BKS đương nhiệm được quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS theo như dự kiến.

Ngày 26/04/2017, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT. Theo đó, HĐQT, BKS Sacombank thống nhất đề cử và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Cụ thể theo danh sách này, Sacombank đã đề cử 7 cái tên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm:

1.       Ông Nguyễn Đức Hưởng, Sinh năm 1962, Tiến sĩ kinh tế, Chủ tịch Hiệp hội Mắc-ca.

Lưu ý, đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), diễn ra cách đây ít ngày, đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Hưởng ở vị trí Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị.

Trong thông cáo về sự kiện trên, LienVietPostBank cho biết: “Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ tập trung các công việc quan trọng của Hiệp hội Mắc-ca Việt Nam trong thời gian tới với vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội và theo phân công, biệt phái nhận nhiệm vụ mới của Ngân hàng Nhà nước (nếu có)”.

Trong bài phỏng vấn vào sáng nay (26/4) trên VnEconomy, ông Hưởng nói: “Cá nhân tôi sau khi rời LienVietPostBank, như thời gian qua, trước mắt tôi vẫn bám sát và đẩy mạnh việc đầu tư và triển khai dự án phát triển cây mắc-ca tại Việt Nam. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước biệt phái, giao nhiệm vụ nào thì tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ đó.”

2.       Ông Kiều Hữu Dũng, Sinh năm 1967, Thạc sĩ Kinh tế, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Sacombank.

3.       Ông Nguyễn Miên Tuấn, Sinh năm 1977, Thạc sĩ kinh tế, Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Sacombank.

4.       Ông Nguyễn Xuân Vũ, Sinh năm 1981, Thạc sĩ tài chính – ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

5.       Nguyễn Văn Cựu, Sinh năm 1972, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT độc lập Sacombank.

6.       Ông Phạm Văn Phòng, Sinh năm 1962, Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Chính trị - Thạc sĩ QTKD; Giám đốc Vietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk.

7.       Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Sinh năm 1963, Cử nhân kinh tế, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Liên Việt.

Bà Hồng được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập; Còn 6 người bên trên được đề cử cho vị trí Thành viên HĐQT.

Đồng thời, Sacombank cũng đề cử 4 vị trí vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm:

1.       Bà Nguyễn Thanh Mai; Sinh năm 1960; Cử nhân Kinh tế; Phó Ban kiểm soát đương nhiệm của Sacombank;

2.       Ông Lê Văn Tòng; Sinh năm 1953; Cử nhân Kinh tế; Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Sacombank;

3.       Hà Tôn Trung Hạnh; Sinh năm 1964; Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Phó Tổng Giám đốc Sacombank;

4.       Trần Minh Triết; Sinh năm 1979; Cử nhân kinh tế - QTKD; Phó Giam đốc Vietcombank – Chi nhánh Bình Tây./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.