close Đăng nhập

Eximbank lên kế hoạch bán hơn 165 triệu cổ phần của Sacombank

VietTimes -- Nhằm đảm bảo các quy định hiện hành của NHNN, Ban lãnh đạo của Eximbank đang lên kế hoạch bán số toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Sacombank.
Eximbank lên kế hoạch bán hơn 165 triệu cổ phần của Sacombank
Eximbank lên kế hoạch bán hơn 165 triệu cổ phần của Sacombank

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Mã CK: EIB) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017. Theo đó, Ban lãnh đạo Eximbank đang lên phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Hiện tại, Eximbank đang nắm giữ hơn 165 triệu cổ phiếu STB, tương đương với 8.76% cổ phần của Sacombank.

Nguyên nhân của động thái này nhằm đảm bảo quy định trong Thông tư 36 của NHNN về giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của TCTD: “Ngân hàng TMCP chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một tổ chức tín dụng khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của TCTD khác đó”.

Văn bản của HĐQT Eximbank cho biết thêm, trường hợp giá giao dịch của STB trên TTCK tăng hơn nhiều so với giá trị hiện tại (12.400 đồng ngày 4/4) thì nhiều khả năng sẽ làm tổng giá trị giao dịch bán cổ phiếu STB vượt 20% VĐL Eximbank ghi trong BCTC kiểm toán gần nhất (VĐL của Eximbank năm 2016 là 12.355 tỷ đồng).

Liên quan đến sự việc này, trước đó NHNN đã có công văn số 5514/NHNN-TTGSNH ngày 20/7/2016 về việc Eximbank đề nghị chuyển nhượng cổ phần tại Sacombank.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/4, cổ phiếu STB đóng cửa ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu, sau chuỗi tăng điểm ấn tượng từ 8.790 đồng/ cổ phiếu từ cuối năm 2016. Với thị giá hiện tại, nếu thoái toàn bộ cổ phần tại Sacombank, Eximbank có thể thu về hơn 1.600 tỷ từ thương vụ này.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”