Đại gia Đức ‘cá Tầm’ muốn làm khu đô thị 4.000 tỉ đồng ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước đó, công ty Vịnh Nha Trang của doanh nhân Lê Anh Đức (Đức 'cá Tầm') đã đầu tư loạt dự án khu du lịch nghỉ dưỡng như: Panorama Nha Trang, Cam Ranh City Gate, The Arena Cam Ranh.
Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh (Nguồn: hatinh.gov.vn)
Khu kinh tế Vũng Áng ở thị xã Kỳ Anh (Nguồn: hatinh.gov.vn)

CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (Vịnh Nha Trang) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch xây dựng dự án đầu tư Khu đô thị du lịch Kỳ Nam, tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh với quy mô 330 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4.000 tỉ đồng.

Vị trí khu đất thực hiện dự án có phía Bắc và phía Tây giáp quốc lộ 1 và quốc lộ 1 cũ; phía Nam giáp quốc lộ 1 cũ và ranh giới khu đất P14; phía Đông giáp biển Đông.

Trước đề xuất của Vịnh Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan để kiểm tra, soát xét cụ thể đề xuất của nhà đầu tư; tham mưu phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Như VietTimes từng đề cập, Vịnh Nha Trang là một trong những công ty mũi nhọn trong lĩnh vực bất động sản của doanh nhân Lê Anh Đức (Đức ‘cá Tầm’). Công ty này thành lập vào tháng 8/2014 với vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 500 triệu đồng, trụ sở chính hiện đóng tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tính tới tháng 5/2019, quy mô vốn điều lệ của Vịnh Nha Trang đạt mức 1.070 tỉ đồng. Trong đó, cổ đông lớn nhất là vợ ông Đức - bà Hà Thị Phương Thảo - nắm giữ 43,27% cổ phần. Ba cổ đông sáng lập còn lại là CTCP Bất động sản Hà Quang (11,21%); bà Hà Vân Hiền (27,96%); ông Phạm Quang Tùng (9,42%).

Tại ngày 26/10/2020, Vịnh Nha Trang giảm quy mô vốn xuống còn 970 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu lúc này không được công bố. Vợ chồng ông Lê Anh Đức (SN 1978) và bà Hà Thị Phương Thảo (SN 1982) vẫn đảm nhiệm các vị trí chủ chốt của công ty.

Vịnh Nha Trang được biết tới là chủ đầu tư của loạt dự án khu du lịch nghỉ dưỡng như: Panorama Nha Trang, Cam Ranh City Gate, The Arena Cam Ranh, Panorama Cam Ranh, Panorama City... Bên cạnh đó, công ty này cũng lấn sân vào lĩnh vực năng lượng với dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu (công suất 65 MW, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận.

Năm 2019, Vịnh Nha Trang ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.014,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 57,7 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận 2,74%. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Vịnh Nha Trang đạt 3.311,9 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 1.126 tỉ đồng./.