Đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản thâu tóm khách sạn Phương Đông

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã PDC) cho biết, ông Lê Thanh Thản - chủ chuỗi khách sạn Mường Thanh đã mua vào 3 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng 20% vốn điều lệ doanh nghiệp. 
Ông Lê Thanh Thản.
Ông Lê Thanh Thản.

Ngoài ra, ông Đỗ Trung Kiên mua 2,85 triệu cổ phiếu (tương ứng 19%). Bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái của ông Lê Thanh Thản và là vợ ông Đỗ Trung Kiên đang nắm 587.000 cp PDC, tương ứng 3,91% vốn.

Như vậy gia đình ông Thản hiện đang sở hữu 42,9% cổ phần của PDC.

Cũng trong ngày 27/05/2015, một cổ đông khác là ông/bà Lê Kim Giang đã mua 1.578.756 cổ phiếu PDC, tương đương 10,52% vốn.

Được biết có hơn 7,4 triệu cổ phiếu PDC đã được giao dịch thỏa thuận trong ngày 22/5 với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Đây là số cổ phần PDC mà CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) thông báo bán ra nhằm đầu tư cho Dự án Khách sạn Starcity Nha Trang.

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông hiện đang sở hữu Khách sạn Phương Đông có quy mô 120 phòng tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo Bizlive