Đà Nẵng: Vẫn chưa có cái kết cho Dự án Marina Complex lấn sông Hàn

VietTimes -- “Hiện, dự án đang được dừng triển khai để rà soát, vì vậy thành phố hay Sở Xây dựng cũng chưa có câu trả lời ngay được. Dự kiến đầu tháng 5/2019, UBND TP sẽ phối hợp với Ủy ban MTTP TP chủ trì tổ chức hội thảo để nghe các chuyên gia nói về việc dự án này”- ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trả lời.
Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các dự án lấn sông Hàn
Đà Nẵng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các dự án lấn sông Hàn

Chiều 24/4, buổi Họp báo định kỳ quý 1/2019 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức đã trở nên “nóng” khi hầu hết các câu hỏi đều xoay quanh Dự án Bến du thuyền và Bất động sản Marina Complex lấn sông Hàn.

PV đặt vấn đề về những động thái tiền hậu bất nhất của chính quyền Đà Nẵng, khi Sở Xây dựng TP từng phát văn bản khẳng định Dự án Marina Complex triển khai đúng quy định pháp luật với đầy đủ các căn cứ pháp lý liên quan, thì mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã phát văn bản yêu cầu tạm dừng triển khai Dự án để tiến hành rà soát tính pháp lý theo chỉ đạo của Thành ủy. 

Ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời câu hỏi của báo giới tại Họp báo
Ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trả lời câu hỏi của báo giới tại Họp báo

Trả lời vấn đề này, ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, hiện UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng TP tiến hành rà soát lại hồ sơ pháp lý và đánh giá tác động môi trường của tất cả các dự án lấn sông Hàn chú không riêng Dự án Marina Complex, nên chưa thể trả lời cụ thể. Sau khi tiến hành rà soát xong, có kết quả cụ thể sẽ công bố cho báo giới được biết. 

Liên quan đến câu hỏi số phận của Dự án này ra sao khi dư luận, nhà khoa học không đồng tình ủng hộ do ảnh hưởng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường. “Nếu lấy ý kiến các nhà khoa học, dư luận không đồng tình thì liệu có tháo dỡ hạng mục bờ kè dự án, hoàn trả nguyên trạng cho sông Hàn hay không?”- báo giới chất vấn.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Hiện, dự án đang được dừng triển khai để rà soát, vì vậy thành phố hay Sở Xây dựng cũng chưa có câu trả lời ngay được. Dự kiến đầu tháng 5/2019, UBND TP sẽ phối hợp với Ủy ban MTTP TP chủ trì tổ chức hội thảo để nghe các chuyên gia nói về việc dự án này, sự tác động của Dự án đối với dòng chảy, kiến tạo địa hình. Trên cơ sở đó, sẽ bàn xử lý cách cụ thể”.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trả lời các vấn đề báo chí quan tâm tại Họp báo
Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng trả lời các vấn đề báo chí quan tâm tại Họp báo

Từ tháng 6/2019 sẽ tháo dỡ phần sai phạm tại Dự án tổ hợp Mường Thanh Sơn Trà

Liên quan đến vấn đề cưỡng chế tháo dỡ đối với sai phạm tại Dự án tổ hợp Mường Thanh Sơn Trà, ông Thái Ngọc Trung-Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, TP đã ban hành kế hoạch cưỡng chế sai phạm tại Dự án này.

"UBND TP quyết tâm xử lý sai phạm, không dung túng và đã ban hành kế hoạch, việc xử lý sai phạm theo đúng quy định pháp lý, đúng quy trình và sẽ tháo dỡ cẩn thận. Chúng tôi xin ý kiến về trình tự tháo dỡ tương tự như tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội). Theo kế hoạch, từ tháng 6/2019 sẽ tiến hành tháo dỡ, đến tháng 1/2020 sẽ hoàn thành việc tháo dỡ. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của kết cấu công trình nên việc tháo dỡ công phải được một cách cẩn thận để tránh ảnh hưởng các tầng dưới cũng như toàn bộ tòa nhà"-Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nói.

Từ tháng 6/2019 sẽ tháo dỡ phần sai phạm tại Dự án tổ hợp Mường Thanh Sơn Trà
Từ tháng 6/2019 sẽ tháo dỡ phần sai phạm tại Dự án tổ hợp Mường Thanh Sơn Trà

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, do liên quan đến người mua nên TP sẽ thực hiện cụ thể từng bước, trao đổi, thông báo kế hoạch và hỗ trợ pháp lý cho những người mua nhà, công khai sai phạm của chủ đầu tư trên các phương tiện truyền thông trong thời gian tới./.