close Đăng nhập

Đà Nẵng: Đình chỉ thi công Kè bao và San nền dự án Marina Complex vì sai phạm

VietTimes -- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng-Marina Cmplex (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dừng thi công công trình Kè bao và San nền vì nhiều sai phạm.
Mặc dù chưa hoàn thành báo cáo tác động môi trường nhưng chủ đầu tư dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng-Marina Cmplex vẫn tiến hành thi công bất chấp quy định
Mặc dù chưa hoàn thành báo cáo tác động môi trường nhưng chủ đầu tư dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng-Marina Cmplex vẫn tiến hành thi công bất chấp quy định
Cụ thể, qua kiểm tra công trình, cơ quan chức năng phát hiện Chủ đầu tư đã xây dựng một phần Kè bao và San nền dự án nhưng chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, việc thi công không tuân thủ với nội dung quy định của Giấy phép xây dựng đã cấp. Đồng thời đề nghị UBND quận Sơn Trà kiểm tra, giám sát việc dừng thi công theo quy định.
Riêng đối với tuyến kè đá hộc tồn tại trước đây, đơn vị thi công đã cho san lấp một phần (khoảng 50m) khi chưa chưa thực hiện bóc dỡ, chuyển đi nơi khác.
Trước sự việc, Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư dừng thi công công trình Kè bao và San nền thuộc dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng. Và công trình chỉ được thi công khi hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường theo quy định; Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư có văn bản báo cáo, giải trình về những nội dung trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2017.

Chuyện doanh nhân

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ (YBA) Đà Nẵng. Ảnh MV.

"Đừng chờ hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng AI"

"Không nên chờ đợi hạ tầng hoàn hảo mới ứng dụng. Hãy chọn một bài toán cụ thể để triển khai trước, đo hiệu quả và từng bước mở rộng”, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chia sẻ khi nói về cách tiếp cận AI và chuyển đổi số.

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Sự trở lại của ông Trần Quí Thanh

Từ kỹ sư cơ khí, ông Trần Quí Thanh đã gây dựng đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát. Sau bản án 8 năm tù năm 2024 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ông vừa xuất hiện trở lại trên thương trường khi góp vốn vào doanh nghiệp bất động sản.