Đà Nẵng sắp có xe buýt 2 tầng mui trần

VietTimes -- Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng vừa cho biết, lãnh đạo TP vừa thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc đưa xe buýt du lịch mui trần loại 1 tầng và 2 tầng vào hoạt động.
Đà Nẵng xem xét đưa xe buýt 2 tầng mui trần vào hoạt động vào đầu năm 2017
Đà Nẵng xem xét đưa xe buýt 2 tầng mui trần vào hoạt động vào đầu năm 2017

Theo đó, xe buýt sẽ hoạt động theo 2 tuyến và bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2017 với lịch trình 30 phút/chuyến, khởi hành vào lúc 7h sáng và kết thúc vào 22h00 tối hàng ngày.

Cụ thể: Tuyến xe buýt mui hở 2 tầng (N1) có cự ly 38,5km, bắt đầu từ Bãi đỗ xe Sân bay Đà Nẵng đi đường Duy Tân-đường 2/9-Cầu Rồng-Lý Nam Đế-Trần Hưng Đạo-đường gom lên Trung tâm thương mại Vincom-Phạm Văn Đồng-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa-Dự án Cocobay-Trường Sa-An Nông–Cầu Cổ Cò-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Trần Đại Nghĩa-Lê Văn Hiến-Cầu Tiên Sơn-đường 2/9-đường Duy Tân và kết thúc tại Bãi đỗ xe Sân bay Đà Nẵng.

Tuyến xe buýt mui hở 1 tầng (N2) có cự ly 31,6 km, cũng xuất phát từ Bãi đỗ xe Sân bay Đà Nẵng nhưng đi về phía ngược lại theo hướng đường Duy Tân-Cầu Trần Thị Lý-đường Nguyễn Văn Thoại-Võ Nguyên Giáp-Hoàng Sa-Chùa Linh Ứng-đường Lê Đức Thọ-Hồ Hán Thương-Nguyễn Hữu An-Lê Văn Duyệt-Trần Hưng Đạo-Võ Văn Kiệt-Cầu Rồng-đường Bạch Đằng-Lý Tự Trọng-Lê Lợi-Lê Duẩn-Nguyễn Tri Phương và về Bãi đỗ xe Sân bay Đà Nẵng.