close Đăng nhập

Đà Nẵng rà soát công dân từng đến Bệnh viện Bạch Mai và bar Bubdha từ 10/3

VietTimes -- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, yêu cầu rà soát thông công dân lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý đã từng dến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và quán bar Bubdha (TP.HCM).
Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoàng Anh
Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 30/3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Y tế, Công an TP, UBND các quận, huyện, xã, phường phối hợp chỉ đạo rà soát và yêu cầu công dân lưu trú, tạm trú trên địa bàn đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và quán bar Bubdha (TP.HCM) trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến nay, phải thực hiện khai báo y tế ngay cho chính quyền địa phương;

Những người biết có người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian trên cũng phải thực hiện khai báo với chính quyền địa phương. Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã rà soát và phát hiện ra 4 người từng chữa bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, 2 trường hợp (1 Thăng Bình và 1 Tiên Phước) hiện đang cách ly tại nhà và được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm trong chiều 30/3; 2 trường hợp còn lại (1 Hội An và 1 Duy Xuyên) đang được cách ly tại Hà Nội và Ban chỉ đạo tỉnh đã liên lạc khuyến cáo không về nhà, nếu về Quảng Nam, ngành y tế địa phương sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định.

Y tế

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn” được bán trên Shopee với nhiều công dụng liên quan phòng ngừa đột quỵ, tai biến, nhưng chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Đừng bỏ qua những lần tim đập bất thường

Một cơn hồi hộp có thể chỉ thoáng qua, có thể là dấu hiệu đầu tiên của rối loạn nhịp cần được đánh giá. Theo chuyên gia Viện Tim mạch Việt Nam, quan trọng nhất là xác định đúng loại rối loạn nhịp, nguyên nhân và nguy cơ của từng người bệnh.

Bữa cơm Việt đang có quá nhiều muối, đường?

Bệnh tim mạch có thể bắt đầu từ… chính bàn ăn

Ít vận động, hút thuốc, uống rượu bia và chế độ ăn không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Trong đó, ăn quá nhiều muối và tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn là những điều không thể xem nhẹ.