Đà Nẵng: 51 công dân Việt Nam từ Ý trở về đã được cách ly nghiêm ngặt

VietTimes -- "51 công dân Việt Nam từ Ý trở về được cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm như tất cả các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trước đó" - ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.
Lực lượng kiểm dịch y tế Đà Nắng đón công dân từ nước ngoài về tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Lực lượng kiểm dịch y tế Đà Nắng đón công dân từ nước ngoài về tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sáng 18/4, ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đã tiếp nhận 51 công dân Việt Nam từ Ý trở về tránh dịch và hiện số công dân này đang được cách ly tại Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.

Theo đó, 51 công dân này là học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam sinh sống, học tập tại Ý đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế tại nước sở tại. Thông qua đường ngoại giao, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp đưa các công dân về Việt Nam. “Chuyến bay đã hạ cách xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào đêm 17/4, rạng sáng 18/4 an toàn. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng kiểm soát bệnh tật và kiểm dịch y tế quốc tế đã tiếp nhận, cách ly, vận chuyển số công dân này về cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP” – ông Lê Trung Chinh cho biết.

Cũng theo ông Lê Trung Chinh, số công dân này được giám sát, cách ly theo quy định của Bộ Y tế. "51 công dân Việt Nam từ Ý trở về được cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 như tất cả các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trước đó. Hiện số công dân này vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường về dịch tễ” – ông Chinh cho biết thêm.