close Đăng nhập

Đã có kết quả xét nghiệm 100% trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

VietTimes -- Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng.
Khu vực cách ly đặc biệt các trường hợp nghi mác COVID-19
Khu vực cách ly đặc biệt các trường hợp nghi mác COVID-19

Theo đó, 137 người có tiếp xúc gần (F1) đối với 2 bệnh nhân người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) có kết quả xét nghiệm 136 người âm tính, 1 người dương tính với COVID-19 (bệnh nhân thứ 35); 107/107 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 35 có mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19; 334 người có tiếp xúc cấp độ F2 với 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang được tiếp tục theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế, hiện có 81 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và 3 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị; các bệnh viện trên địa bàn đã điều trị cho 362 trường hợp nghi ngờ; cho ra viện 281 trường hợp; đã và đang cách ly tập trung tại trung tâm cách ly 1.131 trường hợp; cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú 815 trường hợp; theo dõi tại cộng đồng 621 trường hợp. Lũy kế tính đến hiện tại, Đà Nẵng có 527 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19

Cùng ngày, CDC Đà Nẵng cho biết, 2 trung tâm cách ly tập trung là Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trường quân sự - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã cho 100% công dân cách ly tại đây rời trung tâm sau khi thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định, 455 người tại 2 trung tâm này đã rời trung tâm cách ly về địa phương.

Để phục vụ công tác cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã quyết định chọn khách sạn Samgrand (số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly.

Việc cho khách sạn làm nơi cách ly đối với người nhằm tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng thời tạo điều để du khách cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong thời gian cách ly tại Đà Nẵng.

Theo quy định, thời gian cách ly tuân thủ đúng 14 ngày và được kiểm tra, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Trước đó, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2 của 2 du khách người Anh (bệnh nhân thứ 22 và 23) đã âm tính với COVID-19. Hiện cả 2 bệnh nhân không có triệu chứng ho, không sốt, không khó thở, X-quang phổi bình thường. Cơ quan y tế đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần 3 lấy ngày 12/3.

Đối với bệnh nhân thứ 35, tình trạng sức khỏe ổn định, hiện tại không sốt, không ho, không khó thở; X-quang phổi từ ngày 10/3 - 12/3 bình thường. Đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Y tế

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Chạy đua từng phút cứu 15 nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung

Rạng sáng 7/1, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện khi tiếp nhận 15 nạn nhân từ vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung, Hà Nội. Nhiều người bị bỏng nặng, ngộ độc khí, phải thở máy, hồi sức tích cực trong cuộc chạy đua sinh tử.

10 sự kiện nổi bật của y tế Việt Nam năm 2025

10 sự kiện nổi bật của y tế Việt Nam năm 2025

Năm 2025 chứng kiến những bước tiến chưa từng có: từ ghép tim – phổi đồng thời, ghép 2 phổi trong 1 ngày, đến vận chuyển y tế bằng UAV và chiến lược chuyển đổi số, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế Việt Nam.