close Đăng nhập

Đã có hơn 10.000 lao động Việt cư bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

VietTimes -- Theo ông Tống Hải Nam, cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH, hiện còn trên 10.000 lao động Việt Nam đã hết hợp đồng lao động nhưng bỏ trốn,  cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc
Đã có hơn 10.000 lao động Việt cư bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Theo ông Nam, đến hết tháng 11-2015, mới chỉ có hơn 2.000 lao động bất hợp pháp của Việt Nam ở Hàn Quốc tự nguyện về nước. 

Các địa phương có số lượng lao động bỏ trốn, ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc (tính đến ngày 30-11-2015) cao nhất là Nghệ An với 1.454 người, Hà Nội với 948 người, Hải Dương với 853 người, Thanh Hóa với 823 người, Nam Định với 733 người…

Ngăn chặn tình trạng này, Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đều đã có những chính sách khuyến khích lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước.

Cụ thể, Chính phủ có nghị quyết về miễn xử phạt hành chính đối với lao động Việt Nam cư trú làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện hồi hương trong thời gian từ ngày 1-9 đến 31-12-2015.

Quốc Dũng

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.