Clip cận cảnh cách “thú mỏ vịt” Su-34 ném bom đánh IS

Các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện 302 đợt xuất kích, tấn công vào 1.093 mục tiêu khủng bố tại Syria trong hơn 6 ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/12 cho biết.
Clip cận cảnh cách “thú mỏ vịt” Su-34 ném bom đánh IS

"Các chiến đấu cơ từ căn cứ không quân Nga tại Syria đã tiến hành 302 đợt xuất kích và tấn công 1.093 mục tiêu tại các tỉnh Idlib, Aleppo, Deir ez-Zor, Hama và Homs từ ngày 18-23/12", hãng thông tấn Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các máy bay Nga đã phá hủy một trại huấn luyện khủng bố tại tỉnh Idlib, nơi đang tiếp đón các tay súng tới từ Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô.

"Các máy bay ném bom Su-34 đã phá hủy một trại huấn luyện khủng bố chủ chốt tại tỉnh Idlib khi một nhóm các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm tới từ các quốc gia láng giềng đang đồn trú trong trại", ông Konashenkov nói.

Ngoài ra, các máy bay Su-34 cũng đã oanh kích 2 cơ sở trữ dầu và hàng chục cây xăng tại tỉnh Deir ez-Zor.

6 phương tiện được trang bị súng máy hạng nặng và ba xe tải chở các phiến quân của IS tại tỉnh Homs cũng đã bị các máy bay ném bom Su-24 của Nga phá hủy.

Theo VNN