Chủ tịch Fed: Lạm phát còn quá cao, sẵn sàng nâng lãi suất nếu cần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Jerome Powell cho biết Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu kinh tế Mỹ và lạm phát chưa hạ nhiệt như mong đợi, nhưng sẽ 'bước đi thận trọng'.

Quan điểm này được ông Jerome Powell cho biết tại hội nghị thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại khu nghỉ dưỡng Jackson Hole, bang Wyoming, Mỹ (hay còn gọi là Hội nghị Jackson Hole) hôm 25/8.

Powell 2.png
Chủ tịch Fed Jerome Powell trong khuôn khổ hội nghị Jackson Hole năm 2023 (Ảnh: WSJ)

Trong bài phát biểu được giới tài chính dành nhiều sự quan tâm, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho thấy ông đang cố gắng cân bằng giữa việc kiềm chế lạm phát và tránh đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Ông Powell đã hai lần nhắc tới cụm từ 'bước đi thận trọng', đồng thời lưu ý rằng Fed có thể 'thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ' nếu nền kinh tế Mỹ vẫn chưa chậm lại, qua đó hạ nhiệt lạm phát, như mong đợi.

Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25% vào tháng trước, đẩy mặt bằng lãi suất liên bang lên mức 5,25% đến 5,5% - cao nhất trong 22 năm qua. Cuộc họp tiếp theo của họ sẽ được tổ chức vào ngày 19 và 20/9 tới.

Một số quan chức không ủng hộ việc tăng thêm lãi suất do lo ngại sẽ tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế. Những người khác lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ có thể khiến lạm phát giảm chậm hơn mong đợi khi Fed ngừng tăng lãi suất.

Theo ông Krishna Guha - Phó chủ tịch của Evercore ISI, Chủ tịch Fed đang cố che giấu việc chuyển đổi chính sách bằng việc phát đi những thông điệp cứng rắn. Thay vì tiếp tục nâng lãi suất, Fed có thể sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài cho đến khi lạm phát hạ nhiệt.

Sau bài phát biểu của ông Powell, dữ liệu từ CME Group cho thấy, xác suất Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo chỉ ở mức 20% và tăng lên mức 50% ở kỳ họp vào tháng 11 và 12 tới.

Lạm phát ở Mỹ đã quay đầu giảm kể từ giữa năm ngoái. Chỉ số lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong cả tháng 6 và tháng 7/2023.

“Hai tháng có dữ liệu tốt chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin rằng lạm phát đang giảm dần theo hướng mục tiêu của chúng tôi”, ông Powell cho biết.

Năm ngoái, ông Powell đã đưa ra một bài phát biểu ngắn gọn bất thường trong đó nhấn mạnh sẽ theo đuổi việc giảm lạm phát ngay cả khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. Bài phát biểu đó đã gây bất ngờ cho giới đầu tư khi họ cho rằng Fed đã tìm ra phương án tối ưu để chống lạm phát.

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị Jackson Hole năm nay, ông Powell cũng bác bỏ bất kỳ ý kiến ​​nào cho rằng Fed sẽ thay đổi mục tiêu lạm phát 2%.

Ông Powell thừa nhận không chắc chắn về việc cần tăng lãi suất đến mức nào để hạ nhiệt nền kinh tế. Ông nói, lãi suất đã tăng lên mức cao lịch sử và “vượt xa các ước tính chính thống”./.

Nguồn tham khảo: Wall Street Journal