Chiến sự Ukraine: New Zealand điều máy bay Hercules, 50 nhân sự tới châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – New Zealand sẽ cử một máy bay Hercules và đội ngũ 50 người tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố trong hôm đầu tuần.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: NZME)
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (Ảnh: NZME)

Đợt triển khai kéo dài 2 tháng này còn bao gồm 8 chuyên gia hậu cần được cử tới Đức và thêm 8,8 triệu USD hỗ trợ tài chính, đóng góp cho Anh để mua vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

“Sự hỗ trợ của chúng tôi là nhằm giúp quân đội Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga bởi hòa bình trong khu vực châu Âu đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định của toàn cầu” – bà Ardern nói – “Hành động tấn công một nước có chủ quyền là mối đe dọa với tất cả chúng ta, đó là lý do chúng tôi cũng có vai trò.”

Máy bay Hercules, dự kiến rời New Zealand vào hôm thứ Tư tuần này, sẽ không đi vào lãnh thổ Ukraine, nhưng sẽ tới châu Âu chở theo trang thiết bị và hàng viện trợ tới các trung tâm phân phối.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nói rằng đợt triển khai này cho thấy cam kết của New Zealand trong các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine.