Chiến sự Syria: Quân Assad đánh tan phe thánh chiến tấn công ven Damascus

VietTimes -- Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự độc quyền ở Damascus cho biết, sau khi bị phiến quân đánh chiếm 2 trạm kiểm soát thuộc căn cứ Xe thiết  giáp trên vùng ngoại ô Đông Ghouta, quân đội Syria đã phản kích đánh chiếm lại Trạm kiểm soát điện và khu vực Căn cứ số 46 chiều ngày 14.11.2017.
Tăng, thiết giáp quân đội Syria tiến công trên vùng Đông Ghouta - ảnh Masdar News
Tăng, thiết giáp quân đội Syria tiến công trên vùng Đông Ghouta - ảnh Masdar News

Sáng sớm ngày 14.11.2017, nhóm chiến binh khủng bố Ahrar Al-Sham, Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) và Failaq Al-Rahman (FSA) bất ngờ tổ chức cuộc tấn công đánh vào căn cứ Xe Thiết giáp quân đội Syria gần ngôi làng Harsta từ hướng bắc và hướng đông.

Chúng sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED phá vỡ các trận địa phòng ngự của binh sĩ Syria. Giao chiến bùng phát dữ dội, trong trận tấn công bất ngờ này, thiếu tướng Walid Khawashqi thiệt mạng.

Chiến sự Syria: Quân Assad đánh tan phe thánh chiến tấn công ven Damascus ảnh 1Các mũi tiến công của lực lượng Hồi giáo cực đoan đánh vào chiến tuyến quân đội Syria ngày 14.11.2017, ảnh South Front

Ngay lập tức, lực lượng viện binh của quân đội Syria từ Damascus tràn vào khu vực chiến trường, tấn công ác liệt vào các nhóm chiến binh thánh chiến. Không quân Syria tiến hành hơn 10 cuộc không kích đánh vào các vị trí tập trung binh lực của HTS. Sau cuộc phản công ác liệt, các tay súng HTS và những nhóm thánh chiến buộc phải rút lui.

Khoảng 10 binh sĩ thiệt mạng trong trận đánh, HTS và các nhóm phiến quân cũng gánh chịu hàng chục thương vong. Hầu hết các tay súng khủng bố bị tiêu diệt vẫn còn nằm rải rác trên chiến trường.

Tình hình chiến trường Đông Ghouta đã trở lại bình ổn. Nhưng các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria cho biết sẽ tiến công vào Đông Ghouta, trừng phạt hành động vi phạm thỏa thuận “khu vực an toàn” do Mỹ và Nga bảo trợ.

Chiến sự Syria: Quân Assad đánh tan phe thánh chiến tấn công ven Damascus ảnh 2Quân đội Syria đã phục hồi những vị trí bị lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn chiếm ngày 14.11.2017 - ảnh South Front

NT