close Đăng nhập

Cảnh báo: Số người tử vong do chó dại cắn gia tăng

Tháng trước, cháu bé 8 tuổi ở Sơn La bị chó lạ đi qua cắn vào má. Gia đình cho cháu đi tiêm phòng uốn ván nhưng không tiêm phòng dại. Khi cháu có biểu hiện của bệnh dại lên cơn ở bệnh viện, gia đình đành xin cho cháu về. 

Chó dại cắn người ở nhiều nơi

Tối 21/8, cháu N.T.T, ( 8 tuổi, ở Sơn La) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán của bệnh viện tuyến dưới là theo dõi bệnh dại.

Trước đó một tháng, cháu bị con chó lạ đi qua cắn vào má, rồi chạy mất, nên gia đình không theo dõi được bệnh của chó. Gia đình có cho cháu đi tiêm phòng uốn ván nhưng lại không tiêm phòng dại.

Đến ngày 19/8, cháu bị sốt cao 38,5 độ, kèm đau đầu, buồn nôn, không ăn ngủ được và sợ nước, sợ gió. Gia đình đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa Sơn La điều trị 2 ngày và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, rồi được chuyển đến khoa Cấp Cứu, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng kích thích, sợ nước sợ gió, sợ ánh sáng, không ăn uống được.

z5755908504077_d8b1be24ee891248f993d8c1b27b97a9.jpg
Cháu bé được đưa đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương khi đã lên cơn dại

Bác sĩ Đặng Hoàng Điệp (Khoa Cấp Cứu) cho biết: Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi dại lên cơn, nguy cơ tử vong cao. Vì thế, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về chăm sóc tại nhà.

Đây chỉ là một ca mới nhất bị chó dại cắn từ đầu năm 2024 đến nay. Đúng như dự báo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca mắc bệnh dại tử vong và nhập viện do bị chó, mèo, khỉ, chuột, thỏ… cắn hoặc cào. Đặc biệt, một số tỉnh, thành phố liên tiếp bùng phát ổ dịch chó dại.

Tuần trước, tại xã An Hiệp, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cũng xảy ra vụ con chó nghi bị dại cắn 6 người, trong đó có 1 trẻ em. Sau đó, con chó chết khi đang bị nhốt trong lồng.

Trước đó, tối 4/8, một bé trai 7 tuổi ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị một con chó nuôi trong gia đình bất ngờ cắn vào vùng mặt, vết thương dài khoảng 15cm, rộng khoảng 10cm, lóc da và lộ xương sọ.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cho biết, từ đầu mùa hè đến nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 30 trẻ bị chó cắn phải nhập viện điều trị. Riêng trong tháng 7/2024, Bệnh viện tiếp nhận gần 60 trường hợp trẻ em đến khám, điều trị do bị chó cắn, trong đó có nhiều trường hợp bị thương rất nặng.

Ngày 4/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết bà N.T.S., 69 tuổi, ngụ ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị tử vong do chó dại cắn.

Cuối tháng 6/2024, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận có 4 người dân ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, bị chó dại tấn công. Theo bác sỹ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 24/6, bà Đ.T.T đang hái rau thì bị một con chó lạ tấn công bà, cắn vào ngực. Cũng trong ngày 24/6, bà N.T.T đi ra trước cổng nhà để vứt rác thì bị con chó trên cắn vào bắp tay của cánh tay bên phải. Ngoài ra, còn có 1 người nữa cũng bị con chó nêu trên cắn vào tay, chân.

Tỉ lệ tử vong 100%

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh dại lây truyền từ động vật sang người, tỷ lệ tử vong rất cao, gần như 100%. Từ năm 2022 đến nay bệnh dại có xu hướng gia tăng, nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca tử vong do dại cao như Gia Lai, Nghệ An, Bình Phước, Điện Biên, Bến Tre, Đắk Lắk và Bình Thuận.

Năm 2024, tình hình bệnh dại tiếp tục gia tăng đột biến Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về dại. Đặc biệt, gần đây xuất hiện các trường hợp mắc bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn, từ 10-15 ngày, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi, bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng.

Cũng theo Cục Y tế dự phòng, nguyên nhân gây tử vong do dại trên người là do bị động vật cắn nhưng không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại, hoặc tiêm muộn, tiêm không đủ liều, không đúng chỉ định.

Công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương còn lỏng lẻo; tỷ tiêm vắc xin phòng dại trên động vật còn thấp, chỉ đạt gần 50% tổng đàn chó, mèo; có nơi chỉ đạt ~10%.

Trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỉ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp, công tác quản lý đàn chó, mèo còn hạn chế.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng

Cục Y tế dự phòng lưu ý: Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng có thể phòng tránh được bằng việc tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm nếu nuôi chó, mèo; nuôi chó phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm; không đùa nghịch, chọc phá chó, mèo.

431967825_7295453557211916_891567793962330808_n.jpg
Bệnh dại có thể phòng tránh được bằng việc tiêm vắc xin phòng dại

Nếu không may bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút; nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Sau đó, vết thương cần được rửa sạch với cồn 70% hoặc cồn iod; hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương.

Theo bác sĩ Trần Quang Đại (Phòng tư vấn tiêm chủng vắc xin Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bệnh dại lây truyền từ động vật sang người qua vết cào, cắn, liếm của động vật bị dại, cũng có thể lây truyền từ người sang người qua vết cắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân bị dại. Khi đã lên cơn dại, động vật và người đều tử vong.

Bác sĩ Đại khuyến cáo khi bị chó cắn người dân nên đến cơ sở y tế để được sơ cứu, vệ sinh, sát khuẩn lại vết thương và tư vấn tiêm phòng dại, huyết thanh kháng dại ngay, càng sớm càng tốt. Với công nghệ sản xuất hiện đại, đến nay vaccine phòng bệnh dại đảm bảo tính an toàn và hiệu quả bảo vệ rất cao, không có hại cho sức khỏe.

Y tế

 Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Người Việt đang ăn trung bình hơn 8g muối mỗi ngày, gần gấp đôi khuyến cáo của WHO. Thói quen ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm gây tổn thương thận, đẩy nhiều người tới nguy cơ bệnh thận mạn tính.