Cảnh báo lốc xoáy, mưa đá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đầu giờ chiều nay, 9/4, Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam đã phát đi cảnh báo tố lốc, sét và mưa đá xảy ra trên địa bàn trong vòng 3 giờ tới.

Mưa đá xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Mưa đá xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Vào lúc 13h30 ngày 9/4, Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết trong 3 giờ qua, cơ quan khí tượng nhận thấy tại các huyện Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và vùng biển mây đối lưu đang hình thành và phát triển.

"Với diễn biến của thời tiết, trong 3 giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây ra mưa rào và dông cho các địa phương nói trên, sau có thể mở rộng ra các khu vực lân cận, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh" - Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo.

Trước dự báo trên, cơ quan khí tượng địa phương đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1 và đề nghị các địa phương trong vùng dự báo có biện pháp để hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, vào 19h5 ngày 21/4, trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bất ngờ xảy ra trận giông lốc mạnh kèm theo mưa đá. Trận mưa đá có kích thước hạt to bằng đầu ngón tay, kèm theo gió lốc lớn, gây khó khăn cho mọi người, nhất là những người đang lưu thông trên đường.

Tại các tuyến đường như Trưng Nữ Vương, Hùng Vương, Phan Chu Trinh... nhiều ô tô đang lưu thông đã phải nhanh chóng tấp vào lề để đảm bảo an toàn.

Ông Trương Tuyến - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam - cho biết, việc mưa đá xảy ra tại TP Tam Kỳ đã được dự báo trước. Nguyên nhân là do có nắng nóng, nhiệt độ cao khoảng 38-39 độ C, mây đối lưu phát triển mạnh, mưa muộn nên gây ra hiện tượng mây đối lưu nhiệt. Đây không phải lần đầu tiên TP Tam Kỳ có mưa đá.