Cận cảnh tư lệnh trưởng “Hổ Syria” luyện binh

VietTimes -- Ngày 03.11.2018, quân đội Syria được triển khai tới chiến tuyến Idlib chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ khi các nhóm Hồi giáo cực đoan bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhỏ lẻ khiêu khích phá hoại thỏa thuận khu phi quân sự được đàm phán thành lập tại Sochi.
Tướng Suheil al-Hassan, tư lệnh trưởng sư đoàn Tiger. Ảnh minh họa: Masdar News.
Tướng Suheil al-Hassan, tư lệnh trưởng sư đoàn Tiger. Ảnh minh họa: Masdar News.

Trong tình huống căng thẳng này, lực lượng tấn công chủ lực Tiger liên tục huấn luyện, sẵn sàng cho cuộc tấn công tiềm năng vào các tổ chức khủng bố thánh chiến. Cuộc diễn tập dưới sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng tư lệnh trường sư đoàn Suheil al-Hassan trên thao trường huấn luyện không rõ địa điểm trên vùng nông thôn phía đông Idlib.

Trong video ghi lại cảnh huấn luyện, tướng al-Hassan trực tiếp huấn luyện trực tiếp xạ kích mục tiêu tầm gần bằng súng tiểu liên tấn công AK-104.

Binh sĩ lực lượng Tiger được trang bị súng tiểu liên AK-104 mới nhất nhằm tăng cường khả năng chiến đấu tấn công và trở thành lực lượng đột kích chủ lực của quân đội Syria.

Lực lượng Tiger đang hướng tới việc trở thành một đơn vị phản ứng nhanh, có khả năng răn đe, ngăn chặn lớn của quân đội Syria trong địa phận tỉnh Idlib và Hama, sẵn sàng đập tan mọi nhóm cực đoan nổi dậy trong tình huống thỏa thuận ngừng bắn và khu phi quân sự đổ vỡ do “thánh chiến” phá hoại.

Thiếu tướng tư lệnh trường sư đoàn Suheil al-Hassan huấn luyện xạ kích, bắn gần trong chiến đấu tiến công. Video: truyền thông lực lượng Tiger.