Cán bộ thôn giúp Foxconn thuê nhân công nhằm đảm bảo vị thế trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các công nhân bỏ trốn khỏi khu nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu trong những tuần qua cho biết họ đã nhận được các cuộc gọi tuyển dụng từ các cán bộ trong thôn.
Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đang huy động hệ thống quản trị cơ sở của mình để giúp tuyển dụng công nhân cho nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, do Tập đoàn Công nghệ Foxconn điều hành ở thủ phủ tỉnh Trịnh Châu. SCMP nhận định đây là một động thái nhằm bảo vệ vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của Apple.

Sự trợ giúp được đưa ra sau khi việc phong tỏa Covid-19 nghiêm ngặt đã làm gián đoạn sản xuất tại nhà máy với hơn 200.000 công nhân, khiến Apple phải đưa ra một tuyên bố hiếm hoi cảnh báo về sự thiếu hụt của các lô hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Điều này khiến nhà Táo phải tự hỏi liệu Trung Quốc có còn là trung tâm sản xuất lý tưởng cho Apple?

Ba công nhân, là một trong số rất nhiều người đã bỏ trốn khỏi khu bảo tồn của Foxconn trong hai tuần qua vì lo ngại về virus đã xác nhận với SCMP rằng họ đã nhận được điện thoại từ các cán bộ ở quê nhà, thuyết phục họ quay trở lại dây chuyền lắp ráp.

Một công nhân giấu tên cho biết, cán bộ địa phương thậm chí còn hứa thưởng 600 nhân dân tệ (tương đương 83 USD) tiền mặt nếu anh ta đồng ý quay lại làm việc, cao hơn mức thưởng 500 nhân dân tệ mà Foxconn đã đưa ra. Được biết, Foxxconn cũng đã tăng gấp bốn lần tiền lương hàng ngày lên 400 nhân dân tệ kể từ đầu tháng.

Một số ngôi làng ở Hà Nam đã được yêu cầu đóng góp mỗi người ít nhất một công nhân, theo một báo cáo tuần này của tờ National Business Daily của Trung Quốc. Cán bộ thôn cũng có thể chịu trách nhiệm sắp xếp hậu cần, đi lại cho những người lao động trở về làm việc.

Cả ba công nhân nói chuyện với SCMP đều cho biết họ đã từ chối lời đề nghị của các nhân viên, với lý do như điều kiện vệ sinh và an toàn trong ký túc xá cũng như mức thưởng cũng chưa đủ thuyết phục.

Sự tham gia của các quan chức trong việc tuyển dụng công nhân cho Foxconn nhấn mạnh tầm quan trọng của công ty đối với nền kinh tế địa phương với tư cách là nhà xuất khẩu và đóng thuế chủ chốt.

Động thái này cũng phản ánh rõ cuộc đấu tranh của Trung Quốc trong việc theo đuổi hai nhiệm vụ kép là ngăn chặn virus lây lan và đảm bảo tăng trưởng đất nước đi đúng hướng. Hôm thứ sáu, Trung Quốc đã công bố nới lỏng lớn các biện pháp nghiêm ngặt của Covid-19 đối với khách du lịch trong nước.

Thời gian qua, nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu đã hoạt động theo mô hình khép kín, công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. Khi các các dương tính với Covid-19 gia tăng vào tháng trước, nhiều công nhân bắt đầu phàn nàn về điều kiện sống "khủng khiếp". Hàng loạt người đã quyết định bỏ trốn trước diễn biến xấu của đại dịch.

Chủ tịch Foxconn, Liu Young-way cho biết nhà máy ở Trịnh Châu đang “nỗ lực để phục hồi năng suất bình thường càng sớm càng tốt”. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy nhân viên kiểm dịch tại khu nhà của Foxconn đã ném hành lý và đồ dùng cá nhân của những công nhân trước đó ra khỏi cửa sổ ký túc xá để dọn chỗ cho những người mới đến.

Hôm thứ hai, công ty cho biết họ sẽ điều chỉnh lại triển vọng của mình trong quý 4 do ảnh hưởng của đại dịch đối với các hoạt động ở Trịnh Châu của họ.

Theo SCMP