Các công ty xe điện của Trung Quốc vốn phụ thuộc vào chip của Nvidia không chịu lệnh cấm của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Những hạn chế của chính phủ Mỹ trong việc bán chip Nvidia cho Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến các công ty ô tô điện ở đại lục do đang sử dụng hệ thống tự động với những sản phẩm không bị trừng phạt.
Chip Nvidia. Ảnh minh họa CNBC
Chip Nvidia. Ảnh minh họa CNBC

Cổ phiếu của hãng sản xuất chip Nvidia giảm khoảng 13% ngay sau khi công ty thông báo những hạn chế mới của Mỹ đối với hàng hóa công nghệ xuất khẩu sang Trung Quốc, ảnh hưởng đến doanh thu tiềm năng khoảng 400 triệu USD trong quý 3.

Tại Trung Quốc, chip Nvidia Drive Orin là thành phần cốt lõi trong công nghệ hỗ trợ lái xe của các nhà sản xuất ô tô điện. Các hệ thống lái xe bán tự động này là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng của các công ty trên thị trường ô tô, cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc. Một số nhà sản xuất ô tô đang sử dụng chip Xavier của Nvidia. Lĩnh vực ô tô là thị phần tương đối nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh của Nvidia.

Những hạn chế mới của Mỹ nhắm vào các sản phẩm A100 và H100 của Nvidia, doanh số bán các chip này là một phần của hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, có quy mô lớn hơn nhiều của doanh nghiệp. Những sản phẩm này là bộ xử lý đồ họa công suất lớn, được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo.

Bevin Jacob, đối tác tại công ty tư vấn và đầu tư Automobility, có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với Xavier và Orin, Xpeng, Nio và những cơ sở khác sẽ tiếp tục xuất xưởng những chip đó.

Nhưng ông Jacob cũng cảnh báo, có thể có “sự giám sát chặt chẽ” trong tương lai đối với các công ty Mỹ, sản xuất và cung cấp chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự lái (robot) cho Trung Quốc.

Xpeng từ chối bình luận. Nio, Li Auto, Huawei và Jidu, thương hiệu xe ô tô điện mới do Baidu và Geely hậu thuẫn không trả lời yêu cầu bình luận.

Nvidia cho biết, theo chính phủ Mỹ, những quy tắc mới được đưa ra nhằm giảm nguy cơ hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Nhưng không rõ có phải những căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã dẫn đến bước quyết định này hay không và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Một tín hiệu tích cực khác đối với nhà sản xuất chip trong tháng này, Mỹ sẽ cho phép Nvidia tiếp tục phát triển chip trí tuệ nhân tạo H100 tại Trung Quốc. Tuyên bố cho biết:

“Chính phủ Mỹ cho phép thực hiện các hoạt động cần thiết như xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển tiền trong nước để tiếp tục phát triển mạch tích hợp H100 của Tập đoàn NVIDIA hoặc của các công ty ở Trung Quốc”.

Công ty cho biết doanh thu quý II trong mảng kinh doanh ô tô là 220 triệu USD, tăng 45% so với năm 2021.

“Doanh thu trong lĩnh vực ô tô của chúng tôi đang thay đổi và chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là hoạt động kinh doanh trị giá hàng tỉ USD tiếp theo”, Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, cho biết trong một cuộc gọi thu nhập (cuộc gọi hội nghị giữa ban quản lý công ty đại chúng, các nhà phân tích, nhà đầu tư và giới truyền thông, thảo luận về kết quả tài chính của công ty) vào cuối tháng 8, theo một bảng đánh giá của StreetAccount.

WeRide, công ty khởi nghiệp về công nghệ lái xe tự động, trong một tuyên bố cho biết “không có tác động tức thì nào từ lệnh cấm.” Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, công ty nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng cả phía cung và cầu trong ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý môi trường kinh doanh thay đổi liên tục nhằm bảo vệ sự phát triển ổn định của công nghệ”.

Pony.ai, một công ty khởi nghiệp lái xe tự hành khác cũng khẳng định không bị ảnh hưởng, tương tự như nhà sản xuất ô tô Geely.

Theo CNBC