Các chuyên gia quân sự NATO trở thành mục tiêu được ưu tiên của tên lửa Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhiều nguồn tin cho biết các chuyên gia NATO và lính người nước ngoài ở Ukraine đã trở thành mục tiêu ưu tiên của tên lửa Nga. Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 8 vụ tấn công chính xác nhằm vào họ.

Vụ tấn công Học viện Thông tin liên lạc Poltava hôm 3/9 đã gây nên thương vong rất lớn (Ảnh: NetEasy).
Vụ tấn công Học viện Thông tin liên lạc Poltava hôm 3/9 đã gây nên thương vong rất lớn (Ảnh: NetEasy).

8 vụ tấn công trong vòng 10 ngày

Trong 10 ngày qua, tên lửa Nga đã nhiều lần săn lùng các mục tiêu tương tự và “đạt được kết quả tốt”, theo phía Nga.

Ngày 28/8, tên lửa Iskander đã bắn trúng một tàu chở hàng đang dỡ vũ khí, đạn dược cho Lực lượng phòng vệ Ukraine ở khu vực Burlacha Balka thuộc tỉnh Odessa. Có tới 20 người nước ngoài bị chết, nhiều vũ khí đạn dược và 12 máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy. Ngoài ra, 38 chiếc tàu mặt nước không người lái (USV) cũng bị hư hại.

co so ha tang cang Verkovo.png
Cơ sở hạ tầng ở cảng Verkovo trên sông Danube bị tấn công hôm 8/9 (Ảnh: QQnews).

Đêm 2/9, một tên lửa Iskander của Nga đáp trúng một khách sạn ở Zaporozhye được sử dụng làm nơi ở cho binh sĩ nước ngoài, giết chết 50 sĩ quan, binh lính và làm bị thương khoảng 20 người khác. Trong số những người bị chết có 19 người là công dân Anh.

Ngày 4/9, một tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy một phân xưởng tại nhà máy sản xuất vũ khí Novomorsk ở Dnipropetrovsk.

Sau đó, nơi đồn trú của lính đánh thuê nước ngoài ở Kryvyi Rih, một thành phố nằm trong tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine bị tấn công, quân đội Ukraine mất hơn 250 binh sĩ, trong đó có 70 chuyên gia người Pháp và Romania.

Liền sau đó, tại một trung tâm được sắp xếp cho người nước ngoài ở Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, khoảng 50 người Pháp đã bị loại khỏi vòng chiến trong một vụ tấn công chính xác. Cùng ngày, quân đội Nga cũng tấn công kho chứa UAV của Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở Odessa, phá hủy tới 20 UAV.

Có thông tin cho biết, ngày 7/9, quân đội Nga sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công một sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Kharkov. Trong số những người thiệt mạng có Đại tá Victor Polivani, chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không số 160 thuộc Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam của Không quân Ukraine.

Lu truong 160 Ukraine.png
Đại tá Victor Polivani, chỉ huy Lữ đoàn tên lửa phòng không số 160, Ukraine bị chết trong vụ tấn công hôm 7/9 (Ảnh: QQnews).

Cũng vào ngày 7/9, một khách sạn ở Velkovo, Odessa, nơi các sĩ quan quân đội Ukraine và binh sĩ người nước ngoài trú ngụ, đã bị trúng một quả tên lửa, chưa rõ số người thương vong.

Sáng sớm ngày 8/9, tên lửa Iskander của Nga đã tập kích khách sạn Zoya, nơi ở của các “lính đánh thuê nước ngoài” (theo cách gọi của Nga, còn phía Ukraine gọi là “lính tình nguyện quốc tế”) nằm ở phía sau Kramatorsk.

Cùng ngày, cơ sở hạ tầng của cảng Verkovo trên sông Danube, nơi cung cấp vũ khí và vật tư của NATO cho Ukraine, cũng bị tấn công gây ra đám khói khổng lồ.

Tại sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ nội địa Ukraine số 114 nằm gần ga xe lửa Senkovka phía nam Kupyansk, ba quả bom lượn FAB của Nga đã tấn công chính xác vào kho đạn của lữ đoàn, giết chết tới 40 binh sĩ!

Khach san Velkovo, Odessa.png
Ngày 7/9, một khách sạn ở Velkovo, Odessa, nơi các sĩ quan quân đội Ukraine và binh sĩ người nước ngoài trú ngụ bị trúng tên lửa (Ảnh: QQnews).

Vụ tấn công trung tâm huấn luyện ở Poltava dần được tiết lộ

Đương nhiên, vụ tấn công gây chú ý nhất là vào ngày 3/9, trong đó trung tâm huấn luyện của Học viện Thông tin liên lạc Poltava bị quân đội Nga tấn công chính xác bằng 2 quả tên lửa Iskander-M.

Truyền thông phương Tây rất ít đề cập đến sự kiện này ngoại trừ một số trang truyền thông xã hội và thông tin ban đầu được chính quyền Ukraine và chính Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố.

Hiện vẫn có nhiều số liệu khác nhau về con số thương vong. Có nguồn tin địa phương nói rằng nhà xác bệnh viện có tới 760 thi thể người chết trong vụ tấn công. Toàn bộ nhóm chuyên gia cấp cao về hệ thống thiết bị cảnh báo sớm trên không Saab của Thụy Điển được cho là đã thiệt mạng và kết quả là Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển phải từ chức. Ngoài ra, những người tử nạn còn bao gồm các học viên từ quân đội chính quy và Vệ binh Quốc gia Ukraine, cũng như “lính đánh thuê nước ngoài” từ Ba Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển…đến để chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Ngày 8/9, cáo phó về cái chết của một số lãnh đạo Học viện Thông tin liên lạc Poltava đã dần dần được công bố. Một bản cáo phó cho biết có 2 sĩ quan cấp Trung tá qua đời là Andrei Nazarenko, sinh năm 1971 và Sergei Dyudyuk, sinh năm 1973. Họ làm việc tại học viện này với tư cách là Giảng viên cao cấp và Phó giám đốc học viện phụ trách giáo dục.

Ngoài ra, cũng xuất hiện cáo phó về cái chết của Thiếu tá Sergey Andushuk, sinh năm 1969, là kỹ sư cao cấp của đơn vị kỹ thuật.

Tin tren mang Telegram.jpg
Tin nhắn trên Telegram tiết lộ có 760 người chết trong vụ tấn công Học viện TTLL Poltava hôm 3/9.

Tên tuổi của 3 binh sĩ Ukraina thiệt mạng khác cũng được công bố là Vitaly Kucheruk sinh năm 1993, Dmitry Rychagov sinh năm 1991 và Vladimir Kulikov sinh năm 1972, cấp bậc quân hàm của họ không được tiết lộ.

Vitaly Kucheruk là giáo viên của trung đội huấn luyện thông tin liên lạc, Dmitry Rychagov là lái xe, còn vị trí của Kulikov không được công bố.

Việc quân đội Nga thường xuyên tấn công vào những nơi đồn trú của quân đội Ukraine ở hậu phương một mặt phản ánh sự yếu kém của lực lượng phòng không quân đội Ukraine, mặt khác cho thấy công tác tình báo của quân đội Nga đã ngày càng trở nên hiệu quả hơn.

Ngoài ra, việc dân chúng và binh sĩ quân đội Ukraine còn tự phát tiết lộ vị trí của lính đánh thuê phương Tây trên Internet, đã giúp quân đội Nga dễ dàng lựa chọn mục tiêu để tấn công hơn.

Theo QQNews, Topwar