Ca thứ 34 mắc COVID-19 là một phụ nữ Việt từng quá cảnh tại Hàn Quốc

VietTimes -- Chiều nay (10/3), Bộ Y tế đã ghi nhận ca thứ 34 mắc COVID-19 là một người phụ nữ 51 tuổi, từng quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy

Bộ Y tế cho biết người phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 22/2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar.

Sáng ngày 2/3, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 gồm 1 người nước ngoài, quốc tịch Anh và 2 người Việt Nam.