close Đăng nhập

Buộc phải bán nhà máy, Vinaxuki đang nợ những ai?

Để trả nợ cho các ngân hàng và các tổ chức cá nhân, Vinaxuki đã có thông báo khẩn cấp về việc bán nhà máy sản xuất ô tô tại số 1 Mê Linh (Hà Nội).
Ông Bùi Ngọc Huyên, Chủ tịch Vinaxuki trong nhà máy số 1 Mê Linh. Ảnh: Tâm An
Ông Bùi Ngọc Huyên, Chủ tịch Vinaxuki trong nhà máy số 1 Mê Linh. Ảnh: Tâm An

Mới đây đại diện CTCP Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) đãgửi tới một số ngân hàng, cơ quan an ninh kinh tế và các chủ nợ về việc công ty này sẽ bán nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ cho ngân hàng và các tổ chức cá nhân.

Hiện tất cả tài sản thuộc nhà máy đã thế chấp hết cho tất cả các ngân hàng và tổ chức, cá nhân bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị... Những tài sản trên đang trong thời gian chuyển nhượng, bán để trả nợ theo cam kết của Hội đồng quản trị Vinaxuki.

Ngân hàng đã "ngoảnh mặt" với Vinaxuki

Trao đổi với BizLIVE, ông Bùi Ngọc Huyên, Chủ tịch Vinaxuki từng cho biết, Vinaxuki đã lên kế hoạch bán nhà máy tại Thanh Hóa hoặc Mê Linh cho đối tác nước ngoài. Một số đối tác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản đã "để mắt" tới hai nhà máy này trong đó nhà máy tại Mê Linh được đánh giá cao hơn.

Thời điểm cuối năm 2014, mặc dù đã phải đối mặt với hàng loạt các khoản nợ đến hạn, nhưng ông Huyên vẫn tin tưởng rằng với nhà máy ở Thanh Hóa, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thêm 10 triệu USD ngay lập tức có thể sản xuất được xe con, xe tải và chỉ cần 3 năm sẽ thu hồi được vốn.

"Với sự tham gia góp vốn của doanh nghiệp nước ngoài, chắc chắn Vinaxuki sẽ sản xuất được ô tô với tỷ lệ nội địa hóa cao, xuất khẩu sang các nước ASEAN", ông Huyên từng cho biết.

Tuy nhiên đến thời điểm cuối tháng 7/2015, Vinaxuki chưa đưa ra một thông tin chính thức nào cho thấy đối tác mua nhà máy của Vinaxuki là ai, cũng như tỷ lệ bán cho đối tác là bao nhiêu.

Cũng theo chia sẻ của Chủ tịch Vinaxuki, đã 3-4 năm nay ngân hàng không cho Vinaxuki vay. Nguyên nhân là phía ngân hàng cho rằng đầu tư vào công nghệ hiện đại không hợp với ngân hàng thương mại. Vinaxuki từng đề nghị Chính phủ cho Vinaxuki vay bằng tiền của Ngân hàng Phát triển nhưng cũng không được.

Nợ của Vinaxuki tại một số các ngân hàng. Đồ họa: Tâm An

"Ngân hàng thậm chí không nhận tài sản thế chấp vì cho rằng đây chỉ là điều kiện cần, không đủ và chỉ cho vay ngắn hạn", ông Huyên phân trần.

Theo số liệu thống kê, đến 31/12/2012, dư nợ cả gốc và lãi của Vinaxuki tại các ngân hàng là khoảng 1.374 tỷ đồng. Trong đó, tại BIDV là 600 tỷ đồng, tại Vietinbank là 130 tỷ đồng, tại Vietcombank là 594 tỷ đồng. Số nợ đến cuối năm 2014 vừa qua tổng nợ của Vinaxuki lên đến hơn 1.600 tỷ đồng.

Do lãi suất tăng cao và suy giảm của nền kinh tế, nên cuối năm 2012, Vinaxuki đã có một số khoản nợ quá hạn. Vietcombank đã bán khoản nợ của Vinaxuki cho Công ty mua bán nợ quốc gia (VAMC).

"Đội sổ" nợ tiền Bảo hiểm xã hội, nợ thuế

Trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn do Cục Thuế Hà Nội công bố mới đây, Vinaxuki cũng là 1 trong số 200 doanh nghiệp bị bêu tên. Theo đó, số nợ tính đến ngày 30/6 của doanh nghiệp lên đến 17,7 tỷ đồng.

Phía trong nhà máy ô tô tại số 1 Mê Linh. Ảnh: Tâm An

Ngoài ra, trong kết luận Thanh tra Hà Nội được công bố vào đầu tháng 5/2015 vừa qua Vinaxuki cũng được "bêu tên" là một trong 2 doanh nghiệp có số nợ lớn nhất trong đợt thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) tại một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014. Số tiền mà Vinaxuki nợ lên đến 9,8 tỷ đồng.

CTCP Ô tô Xuân Kiên Vinaxuki cũng là 1 trong 7 doanh nghiệp được thanh tra đợt này không thực hiện nộp tiền nợ trước, trong và sau đợt thanh tra.

Theo đó, Thanh tra TP Hà Nội đã yêu cầu BHXH TP Hà Nội làm các thủ tục khởi kiện Vinaxuki về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Theo Bizlive

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.