Bộ Y tế thông báo 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 bằng 9 thứ tiếng

VietTimes -- Chiều nay (17/3), Bộ Y tế đã thông báo 8 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 bằng 9 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha.
Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư/BYT
Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Thư/BYT
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Việt. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Việt. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Trung. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Trung. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Đức. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Đức. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Hàn. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Hàn. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Nga. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Nga. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Nhật. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Nhật. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Pháp. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Pháp. Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Anh: Ảnh: Vũ Mạnh Cường
Thông báo của Bộ Y tế bằng tiếng Anh: Ảnh: Vũ Mạnh Cường