Bộ Y tế: Không có báo cáo quốc tế nào chỉ ra tỷ lệ phá thai của Việt Nam cao

VietTimes -- Trong công văn được ban hành hôm nay, 29/11, Bộ Y tế đã chính thức phản hồi thông tin về việc Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao thứ 3 thế giới.
Công văn và số liệu về tỷ lệ phá thai trong nước do Bộ Y tế cung cấp.
Công văn và số liệu về tỷ lệ phá thai trong nước do Bộ Y tế cung cấp.

Theo Bộ Y tế, trong 5 năm gần đây, WHO chưa có báo cáo nào đề cập đến tỷ số phá thai ở Việt Nam. Vì vậy, thông tin quốc tế xếp Việt Nam vào nhóm nước có tỷ số phá thai cao nhất thế giới không cập nhật và không có cơ sở.

Bộ Y tế cũng cung cấp số liệu phá thai tại Việt Nam trong 8 năm qua. Tới năm 2018, cả nước chỉ còn hơn 6.500 ca phá thai trên 12 tuần, chỉ chiếm tỷ lệ 2,95%; có hơn 4.000 ca phá thai ở vị thành niên, chiếm 1,9% trên tổng số ca phá thai ở các độ tuổi. Tỷ số phá thai của nước ta chỉ còn 0,14, tức là chỉ có 14 ca phá thai trong 100 trẻ sinh sống.

Từ đây, Bộ Y tế khẳng định số ca phá thai trong nước đã giảm mạnh so với những 90 của thế kỷ trước và có xu hướng giảm đều qua các năm, đồng thời, cho biết tỷ lệ 80% ca phá thai trên 12 tuần như một số thông tin lan truyền là sai sự thật.