Bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông

VietTimes — Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Mai Ánh Hồng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các nhân sự của Bộ
Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các nhân sự của Bộ

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã trao Quyết định số 2258/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT.

Được biết Ông Mai Ánh Hồng trước đây là Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Thư ký của Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp ( hiện nay Ông Lê Doãn Hợp là Chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam).

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng đã trao Quyết định số 2269/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc giao ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phụ trách điều hành Vụ Hợp tác quốc tế; Quyết định số 2167/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Phương Đông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT và Quyết định số 2168/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ TT&TT.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Ánh Hồng và các cán bộ được bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ TT&TT đồng thời cam kết sẽ cố gắng hết sức mình với tinh thần phụng sự để hoàn thành tốt các công việc do Lãnh đạo Bộ giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chúc mừng đến các cán bộ được bổ nhiệm đồng thời bày tỏ sự tin tưởng những cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy hết năng lực của mình, có trách nhiệm hết mình với công việc. Đồng thời Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2019, Bộ TT&TT đã đạt được rất nhiều thành tựu, hoàn thành nhiều nhiệm vụ và năm 2020 sẽ còn nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành hơn nữa.