Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu Belarus rút quân khỏi biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Kiev kêu gọi Minsk “chấm dứt các hành động không thân thiện” và cảnh báo rằng nước này có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình.

Xe bọc thép của Belarus trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Brest, Belarus ngày 14/3/2023 (Ảnh: Sputnik)
Xe bọc thép của Belarus trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Brest, Belarus ngày 14/3/2023 (Ảnh: Sputnik)

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 25/8 nói rằng Belarus đã tập trung một số lượng lớn quân đội ở biên giới, đồng thời cảnh báo Minsk không nên phạm “những sai lầm bi thảm”.

Trích dẫn các báo cáo tình báo, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Lực lượng vũ trang Belarus đang “tập trung một số lượng đáng kể nhân sự”, bao gồm cả xe tăng và pháo binh, ở Vùng Gomel “dưới vỏ bọc là các cuộc tập trận”.

“Sự hiện diện của lính đánh thuê của Wagner PMC trước đây cũng đã được ghi lại”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Họ tiếp tục lập luận rằng việc tổ chức các cuộc tập trận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl “gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Ukraine và an ninh toàn cầu nói chung”.

Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk “không được phạm sai lầm” và kêu gọi nước láng giềng “chấm dứt các hành động không thân thiện và rút lực lượng ra khỏi biên giới quốc gia Ukraine, tạo một khoảng cách lớn hơn tầm bắn của các hệ thống của Belarus”.

“Ukraine chưa bao giờ và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã cáo buộc Kiev tụ quân nguy hiểm, cho rằng Kiev đã tập trung hơn 120.000 quân ở biên giới phía bắc.

“Thấy chính sách hung hăng của họ, chúng tôi đã triển khai quân đội đến một số khu vực nhất định gần biên giới của chúng tôi”, ông Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình VGTRK của Nga trong tháng này. “Tôi buộc phải triển khai gần 1/3 quân đội [Belarus] để tăng viện cho lực lượng hiện có”. Ông nói thêm rằng quân đội sẵn sàng “bảo vệ” Belarus nếu chiến tranh nổ ra.

Đầu tháng 8, ông Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một số "máy bay không người lái tấn công" cất cánh ở Ukraine và vi phạm không phận Belarus.

Minsk đã kêu gọi Nga và Ukraine quay lại bàn đàm phán, cảnh báo rằng giao tranh tiếp tục có thể dẫn đến “sự leo thang, mà hậu quả có thể là sự tàn phá ở Ukraine”.

Belarus có hiệp ước phòng thủ với Nga và vũ khí hạt nhân của Nga được đặt trên lãnh thổ của nước này.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Vùng Kursk của Nga vào ngày 6/8, tuyên bố rằng họ đang có ý định thiết lập một “vùng đệm” trên đất Nga. Moscow đáp trả bằng cách triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi quân Ukraine và tổ chức sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Ukraine “cố gắng tấn công” nhà máy điện hạt nhân Kursk.