close Đăng nhập

Bộ Công thương sẽ đưa tội phạm đa cấp vào tội hình sự

VietTimes -- Theo thông tin từ Bộ Công thương, Bộ này đang kiến nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, bổ sung quy định về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vào Bộ luật Hình sự 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau đợt thanh, kiểm tra mạnh mẽ từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2016, xóa sổ 25 công ty, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là 11 tỷ đồng, mới đây, Bộ Công thương tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm thanh lọc công ty đa cấp bằng việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi này sẽ mở rộng phạm vi để có cơ sở xử lý hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng không sử dụng hàng hóa, đã xuất hiện trong thời gian qua. Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung thêm các quy định nhằm minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp; Nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý ở địa phương đối với hoạt động bán hàng đa cấp…

Dự kiến, Nghị định sửa đổi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối năm 2016 hoặc đầu 2017.

Dữ liệu

Phối cảnh Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ảnh: PDR.

Phát Đạt toan tính gì khi "đánh lớn" vào Thủ Thiêm?

Việc góp vốn vào Lotte Eco Smart City Thu Thiem đánh dấu một bước "tái khởi động" của Phát Đạt sau nhiều năm tái cấu trúc. Tuy nhiên, bài toán dòng tiền và khả năng chuyển hóa dự án thành lợi nhuận vẫn là những yếu tố đáng chú ý.