Bầu, phê chuẩn hàng loạt nhân sự cấp cao trong tuần này

Từ 4-4 đến 9-4, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ và một số chức danh của Nhà nước, Quốc hội. Người được giới thiệu ứng cử Thủ tướng là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo kế hoạch, sáng 7-4, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi bầu Thủ tướng Chính phủ mới, chiều 6-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều hôm nay 4-4, Quốc hội bỏ phiếu bầu hai Phó chủ tịch Quốc hội. Người được đề cử là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển - người vừa được miễn nhiệm chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách.

Cũng trong chiều 4-4, Quốc hội sẽ bầu 7 người vào vị trí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 6-4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chiều ngày 8-4, Quốc hội sẽ bầu các chức danh thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp, gồm: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, trong danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Khối cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp đã giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh văn phòng trung ương Đảng ứng cử.

Theo thông lệ, Phó chủ tịch nước sẽ là nữ và bà Thịnh là thành viên nữ duy nhất trong 5 người ứng cử ĐBHQ của khối cơ quan này.

Chiều ngày 9-4,  Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo Tuổi Trẻ