close Đăng nhập

“Bắt mạch” VietCapital Bank trước thềm niêm yết

VietTimes – Ngày 9/7 tới, hơn 317 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (VietCapital Bank) sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM.
Ảnh minh họa (Nguồn: BVB)
Ảnh minh họa (Nguồn: BVB)

Theo đó, mức giá “chào sàn” cho cổ phiếu BVB của VietCapital Bank là 10.700 đồng/cp, thấp hơn so với giá trị sổ sách (11.875 đồng/cp) tính đến cuối tháng 3/2020.

Cơ cấu cổ đông

Trước khi lên sàn, cơ cấu cổ đông của ngân hàng vẫn khá cô đặc. Gần nhất, các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (hôm 26/6) của VietCapital Bank cho thấy, nhà băng này có 865 cổ đông. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 13 cổ đông, cá nhân là 852 cổ đông.

Phiên họp chỉ có 76 cổ đông tham dự nhưng họ đại diện cho hơn 73,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Còn trong bản công bố thông tin niêm yết, VietCapital Bank ghi nhận chỉ có 1 cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (Saigon NIC) với số cổ phần nắm giữ là 40,866 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,88%.

Tỷ lệ sở hữu của Saigon NIC so với thời điểm ngày 30/9/2018 (là 13,6%) đã giảm đi đôi chút, dù số lượng cổ phần nắm giữ không thay đổi. Sự thay đổi này nhiều khả năng là do đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của VietCapital diễn ra trong các năm 2018 và 2019, nâng quy mô vốn điều lệ lên 3.171 tỷ đồng.

Đợt chào bán gần nhất diễn ra trước đó của ngân hàng này cũng là từ giai đoạn 2010 – 2011, khi VietCapital Bank tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu.

Như VietTimes từng đề cập, Saigon NIC được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411031000001, cấp lần đầu ngày 20/4/2007 của Ủy ban Nhân dân TP. HCM, nhằm thực hiện dự án đầu tư có tên là: “Dự án khu nhà ở cao tầng và vui chơi thể dục thể thao Tiểu khu 3 – Khu dân cư Bình Trị Đông”, quy mô 47,3 ha tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. HCM.

Công ty này có 5 cổ đông sáng lập, bao gồm: Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên Xung phong (viết tắt: Cinco, góp 40 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20%); Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hợp Thành Hưng (20%); ông Nguyễn Hữu Thịnh (20%); ông Lê Hữu Tài (30%) và ông Trần Phú Lữ (10%).

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Kế toán trưởng) của VietCapital Bank còn nắm giữ tổng cộng 44,64 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 14,08%.

Về HĐQT của VietCapital Bank

HĐQT của VietCapital Bank có 5 thành viên thì trong đó có tới 3 thành viên không điều hành và 1 thành viên HĐQT độc lập, đứng đầu là Chủ tịch Lê Anh Tài.

Ông Lê Anh Tài (SN 1972) là thành viên không điều hành trong HĐQT nhưng nắm giữ tới hơn 10,26 triệu cổ phần VietCapital Bank.

Ông Tài có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với các chức vụ nổi bật như: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (Thái Bình Dương), Phó ban Tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Việt Hoa, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long. Từ tháng 8/2012 đến tháng 4/2013, ông Tài đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc VietCapital Bank rồi giữ cương vị Chủ tịch HĐQT nhà băng này từ tháng 5/2013 tới nay.

Một thành viên HĐQT không điều hành khác là ông Nguyễn Hoài Nam. Sinh năm 1978, ông Nam là cử nhân chuyên ngành Kinh tế trường Đại học California (Mỹ), thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Hawaii (Mỹ).

Từ năm 2007 đến 2010, ông Nam là cổ đông góp vốn tại CTCP Chứng khoán Bản Việt. Từ năm 2011, ông Nam gia nhập VietCapital Bank với vai trò chuyên viên cao cấp. Sau đó, ông Nam thăng chức Phó Tổng Giám đốc và hiện là thành viên HĐQT VietCapital Bank. Ông Nam cũng nắm giữ hơn 5,44 triệu cổ phần nhà băng này.

Là thành viên điều hành duy nhất trong HĐQT VietCapital Bank, ông Ngô Quang Trung (SN 1973) hiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của nhà băng này. Trước khi gia nhập VietCapital Bank, ông Trung từng có nhiều năm kinh nghiệm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trong giai đoạn 2007 – 2010, ông Trung là đại diện phần vốn của Vietcombank tại Ngân hàng TMCP Gia Định (tiền thân của VietCapital Bank). Tính đến ngày 18/2/2020, ông Trung nắm giữ 11,2 triệu cổ phần VietCapital Bank.

Trong HĐQT VietCapital Bank còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thanh Phượng (SN 1980), trẻ tuổi nhất và cũng là nữ thành viên duy nhất trong HĐQT. Bà Phượng là thành viên HĐQT không điều hành, còn được biết tới là trưởng ban ủy ban nhân sự, thành viên tham gia phê duyệt hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền HĐQT, nắm giữ 14,7 triệu cổ phần VietCapital Bank.

Bản công bố thông tin cho thấy, bà Phượng còn đảm nhiệm cương vị cấp cao tại 3 doanh nghiệp khác, bao gồm: Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Bản Việt, Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Bản Việt.

VietCapital Bank làm ăn ra sao?

Năm 2019, nguồn thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự thuần vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu doanh thu của VietCapital Bank với giá trị đạt 932,37 tỷ đồng, tăng 16,56% so với năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 158,1 tỷ đồng, tăng 35,73% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của VietCapital Bank cũng cải thiện rõ rệt, đạt mức 126 tỷ đồng, tương đương mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 404 đồng/cổ phiếu.

Còn theo báo cáo tài chính riêng lẻ, lợi nhuận trước thuế của VietCapital Bank đạt 158 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức lợi nhuận đáng kể nếu so với mức lãi trước thuế chỉ 1 tỷ đồng năm 2015 của ngân hàng này.

Tính đến cuối năm 2019, quy mô tổng tài sản của ngân hàng mẹ VietCapital Bank đạt 51.905 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018 và 1,75 lần so với năm 2015. Riêng trong năm 2019, HĐQT VietCapital Bank đã phê duyệt tổng cộng 159 hồ sơ tín dụng với tổng dư nợ vào thời điểm 31/12/2019 là 8.059 tỷ đồng.

Năm 2020, VietCapital Bank đặt mục tiêu tăng quy mô tài sản thêm 16%, đạt mức 60.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt trên 43.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Nhà băng này đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 200 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2019.

Được biết, năm 2020 còn là năm cuối trong giai đoạn phát triển chiến lược 2016 – 2020 của VietCapital Bank. Nhà băng này sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, tăng trưởng mạnh kênh khách hàng ngân hàng thương mại điện tử với định hướng gia tăng thu phí dịch vụ, phí ngoài lãi là một trong những mục tiêu chính.

Dự án Viet Capital Center trễ hẹn?

Tính đến cuối năm 2019, VietCapital Bank đã đặt cọc 900 tỷ đồng thuê văn phòng tại tòa nhà Viet Capital Center với CTCP Kinh doanh Địa ốc Phương Nam 3A-2 (Địa ốc Phương Nam 3A-2). Theo hợp đồng ký kết giữa 2 bên, tổng số tiền thuê trong vòng 41 năm là 1.300 tỷ đồng và thời gian thuê dự kiến từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2061.

Tuy nhiên, ngày 25/3/2020, Địa ốc Phương Nam 3A-2 đã có thông báo tới VietCapital Bank về tiến độ xây dựng dự án và việc gia hạn thời gian bàn giao mặt bằng thuê dự kiến sang tháng 6/2021./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.