Bất chấp cảnh báo của Mỹ, Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu vẫn quyết định nhập khẩu dầu mỏ từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Xung đột địa chính trị giữa Nga và Ukraine đang đẩy nền kinh tế toàn cầu vào những thách thức khổng lồ về năng lượng. Trong khi đó, Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu lại phụ thuộc phần lớn vào năng lượng của Nga.
Nhà máy năng lượng của Nga
Nhà máy năng lượng của Nga

Theo tờ The Wire, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã khiến cho nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn lớn về năng lượng khi tình trạng giá dầu mỏ đang ngày càng bị đẩy lên cao. Vì thế, bất chấp xung đột căng thẳng giữa hai nước và các lệnh cấm vận, Ấn Độ vẫn xem xét mua năng lượng từ Nga.

Cụ thể, tranh thủ Nga đang giảm giá sâu, Ấn Độ đã mua thêm 3 triệu thùng dầu của nước này. Tổng số dầu mỏ mà Ấn Độ đã mua từ Nga trong năm nay có thể lên đến 15 triệu thùng.

Trước đó, Nhà Trắng đã cảnh báo Ấn Độ rằng việc mua dầu mỏ của Nga, mặc dù không vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ biến Ấn Độ thành "bên sai trái" trong lịch sử.

Phản hồi cho sự việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Arindam Bagchi cho biết: "Chúng tôi luôn khám phá mọi khả năng trên thị trường năng lượng toàn cầu, vì sự khan hiếm năng lượng nên chúng tôi phải đối mặt với việc nhập khẩu dầu".

Ngoài ra, ông Arindam Bagchi còn lưu ý thêm: "một số quốc gia đang làm như vậy, đặc biệt là ở châu Âu". Như vậy không chỉ Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác ở châu Âu cũng đang mua năng lượng của Nga.

Được biết, dầu mỏ là nguồn cung cấp quan trọng cho hệ thống điện và lo sưởi của các nước châu Âu. Trong khi đó, Nga lại là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai, chỉ sau Ả Rập Xê Út.