close Đăng nhập

Bão Yagi quét qua Hà Nội làm một người chết, 2.800 cây bị đổ

Nam thanh niên 22 tuổi tử vong vì cây đổ trên đường Trần Duy Hưng. Ba người khác bị thương khi bão số 3 quét qua Hà Nội.

Anh 1.jpeg
Hàng loạt cây xanh bị gãy đổ khi bão Yagi quét qua Hà Nội.

Theo thống kê Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn của TP Hà Nội, trận dông lốc xảy ra vào chiều 7/9 đã làm gãy đổ nhiều cây xanh gây thiệt hại về người và tài sản tại khu vực nội thành.

Tính đến 19h ngày 7/9, bão số 3 (Yagi) đã làm một người tử vong. Nạn nhân là nam giới sinh năm 2002, quê Hưng Yên, bị cây đổ đè trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Ngoài ra, 3 người khác bị thương ở quận Ba Đình. Như vậy tính từ ngày 6/9 tới nay, Thủ đô đã có 2 người tử vong do cây đổ.

Hà Nội có gần 2.800 cây gãy đổ. Mưa to và gió lớn đã làm 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão; hàng trăm mét tường nhà và tường bao bị đổ; nhiều nhà dân bị sập và tốc mái…

Hiện khu vực nội thành không có điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành có 47 ha diện tích lúa, 26,5 ha rau màu bị ngập, hơn 6.000 ha lúa rau màu và cây ăn quả bị đổ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các địa phương đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 duy trì liên lạc, khẩn trương thống kê chính xác thiệt hại do bão gây ra. Cùng với đó gấp rút phối hợp cùng các lực lượng lên phương án tìm kiếm, cứu nạn các trường hợp mất tích, gặp nạn. Bằng mọi cách triển khai sớm nhất lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân đang mất tích.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương ven biển không được chủ quan, nhất là khi hoàn lưu bão dự báo sẽ gây mưa lớn. Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương thiết lập phương án khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Trước những thiệt hại do bão gây ra, các địa phương, nhất là vùng ven biển cần rút kinh nghiệm các đặc tính của bão để tổ chức phòng, chống hiệu quả hơn, hạn chế tối đa thiệt hại. Các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và khu vực Tây Bắc không phải trung tâm bão đi qua nhưng nghiêm túc duy trì công tác ứng trực đảm bảo an toàn cho người dân. Đặc biệt lưu ý hoàn lưu mưa, tránh tình trạng sạt lở gây nguy hiểm.

Một số quận, huyện tổ chức di dời các hộ dân sinh sống tại những khu vực không an toàn: Huyện Thanh Trì di dời 25 hộ dân (75 nhân khẩu) tại Tập thể 3 tầng khu nhà liên cơ, phường Hoàng Liệt đến Nhà văn hóa liên cơ và khách sạn An Vinh (Pháp Vân, xã Tứ Hiệp).

Quận Ba Đình di dời 3 hộ (11 nhân khẩu) tại tòa nhà G6A Thành Công, (tòa nhà trong diện xây dựng lại, các hộ dân đã di dời, còn lại 3 hộ kiên quyết không di dời) đến Nhà văn hóa phường và Trường mầm non Họa Mi.

Thị xã Sơn Tây di dời tránh bão 33 hộ dân đến nơi an toàn.

Quận Tây Hồ di dời 19 hộ gia đình sang Trung tâm Phát triển phụ nữ; quận Đống Đa di dời 69 người dân.

Quận Bắc Từ Liêm di dời 30 người dân; quận Hoàn Kiếm di dời 86.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.