Báo động tình trạng già hoá dân số tại Nhật Bản: Cứ 10 người lại có 1 người trên 80 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Những người ở độ tuổi trên 80 lần đầu tiên chiếm hơn 10% dân số, theo một báo cáo mà Chính phủ Nhật Bản công bố nhân 'Ngày kính lão' hàng năm.

Nhật Bản đang đối diện với vấn đề già hóa dân số nghiêm trọng (Ảnh: Jakarta Post)
Nhật Bản đang đối diện với vấn đề già hóa dân số nghiêm trọng (Ảnh: Jakarta Post)

Tỷ lệ sinh thấp kéo dài và tuổi thọ cao của người Nhật Bản đã khiến nước này trở thành quốc gia già nhất thế giới xét về tỷ lệ người trên 65 tuổi, đạt mức kỷ lục 29,1% trong năm nay.

Chi tiêu an sinh xã hội ngày càng tăng đã làm tăng thêm khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản và tình trạng thiếu lao động trẻ khiến nhiều ngành công nghiệp thiếu lao động, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc người già.

Các nỗ lực của Nhật Bản trong việc tăng tỷ lệ sinh đẻ đã không thành công, trong khi chính quyền Tokyo vẫn do dự trong việc tiếp nhận số lượng lớn lao động nhập cư để bù đắp sự thiếu hụt. Năm ngoái, số trẻ sinh ra ở Nhật Bản đã giảm xuống dưới 800.000 lần đầu tiên kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi lại trong thế kỷ 19.

1.png
Tỷ lệ người già ở các quốc gia (Ảnh: Bloomberg)

Tình trạng già hóa và suy giảm dân số cũng đang lan rộng khắp các khu vực khác ở châu Á, trong đó Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành quốc gia có dân số già nhất thế giới trong những thập kỷ tới. Dân số Trung Quốc cũng bắt đầu giảm từ năm 2022, lần đầu tiên sau 60 năm.

Theo báo cáo mới, tổng dân số Nhật Bản đã giảm khoảng nửa triệu người xuống còn 124,4 triệu người. Dự kiến ​​con số này sẽ giảm xuống dưới 109 triệu vào năm 2045./.

Theo Bloomberg