Apple, Samsung có thể chịu ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế xuất khẩu mới của Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Lệnh hạn chế nhập khẩu mà chính phủ Ấn Độ mới ban hành có thể gây ảnh hưởng tới các hãng điện tử như Apple và Samsung.

Lệnh hạn chế mới có thể tác động tới doanh số bán của Apple tại thị trường Ấn Độ (Ảnh: CNBC)
Lệnh hạn chế mới có thể tác động tới doanh số bán của Apple tại thị trường Ấn Độ (Ảnh: CNBC)

Ấn Độ đã hạn chế nhập khẩu máy tính cá nhân và máy tính bảng với lý do an ninh và thúc đẩy ngành sản xuất nội địa – động thái có thể ảnh hưởng tới doanh số bán phần cứng của Samsung và Apple.

Laptop và máy tính bảng nằm trong số những thiết bị cần phải có giấy phép mới được nhập khẩu vào Ấn Độ, theo thông báo mà chính phủ nước này công bố vào ngày 3/8.

Ông Rajeev Chandrasekhar, Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ, hôm 4/8 đưa ra lý do mà chính phủ đưa ra biện pháp này, nói rằng Ấn Độ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới đối với các sản phẩm kỹ thuật số.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước là Twitter, ông Chandrasekhar nói rằng mục đích của chính phủ Ấn Độ là đảm bảo các hệ thống và phần cứng “đáng tin cậy” để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, và thúc đẩy sản xuất những sản phẩm đó ở trong nước.

Về lý thuyết, hàng loạt công ty, từ Apple, Samsung cho tới HP sẽ cần phải xin giấy phép mới có thể nhập khẩu các sản phẩm như laptop và máy tính bảng vào Ấn Độ.

Apple và Samsung hiện chưa đưa ra phản ứng gì về động thái mới của Ấn Độ. Trong hôm 3/8, Bloomberg đưa tin rằng Apple, Samsung và HP nằm trong số những công ty tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm bị hạn chế sang Ấn Độ.

Động thái mới được đưa ra trong lúc chính quyền New Delhi đang có tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao về mọi thứ, từ hàng điện tử tiêu dùng cho tới chất bán dẫn. Chính phủ nước này đã tìm cách thu hút những công ty công nghệ lớn nhất thế giới bằng các biện pháp khuyến khích.

Hiện nay, Apple đã chuyển một số hoạt động sản xuất các mẫu iPhone mới nhất sang Ấn Độ. Foxconn, hãng lắp ráp chính các mẫu iPhone của Apple, trong tuần này công bố khoản đầu tư 600 triệu USD vào Ấn Độ, một phần trong dự án sản xuất điện thoại và và một cơ sở thiết bị bán dẫn của họ.

Tarun Pathak, chuyên gia phân tích đến từ hãng Counterpoint Research, bày tỏ quan ngại rằng việc Ấn Độ đòi hỏi giấy phép nhập khẩu có thể làm tăng giá một số sản phẩm nhất định ngay trước mùa lễ hội Diwali ở nước này vào đầu tháng 11.

Pathak lưu ý mùa lễ hội Diwali chiếm tới 1/5 doanh số bán thường niên của những sản phẩm đang nằm trong danh sách bị áp hạn chế mới.

“Những hạn chế mới đây với nhập khẩu có thể dẫn tới tình trạng tăng giá trong ngắn hạn và thiếu nguồn cung đối với một số thương hiệu quan trọng vốn phụ thuộc vào nhập khẩu. Lắp ráp ở trong nước hoặc xin giấy phép cũng sẽ mất thời gian”, ông Pathak nói với CNBC.

“Trong lúc mùa lễ hội đang đến gần, có khả năng sẽ xuất hiện sự gián đoạn trong việc giảm giá và ưu đãi, ngoài ra còn có tình trạng chênh lệch cung cầu”, ông nói thêm./.

Theo CNBC