Áp lực đòn bẩy của Trungnam Land

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hệ số đòn đẩy tài chính của thành viên Trungnam Group này khá cao, với hơn 8.000 tỉ đồng nợ phải trả. Dù vậy, áp lực đáo hạn trái phiếu Trungnam Land chưa đến ngay.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Trungnam Land.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Trungnam Land.

CTCP Trung Nam (Trungnam Land) vừa công bố tình hình tài chính năm 2022, trong đó ghi nhận khoản lỗ sau thuế 2,9 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 báo lãi 39,1 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Trungnam Land đạt 9.748,6 tỉ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, vốn chủ sở hữu của Trungnam Land đạt 1.590,3 tỉ đồng, giảm 0,18 % so với cuối năm 2021. Số dư nợ phải trả đạt 8.158,3 tỉ đồng, với dư nợ trái phiếu là 2.480,89 tỉ đồng.

Hoạt động trong lĩnh vực thâm dụng vốn lớn là bất động sản, hệ số đòn bẩy tài chính của Trungnam Land khá cao, với tỉ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 5 lần.

Trong bối cảnh lãi suất cao, cộng hưởng với diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản, áp lực đòn bẩy là một thách thức lớn với Trungnam Land lúc này.

Điểm tích cực là áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp của Trungnam Land chưa đến ngay. Dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Trungnam Land có lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2020, với tổng giá trị 2.500 tỉ đồng, lãi suất phát hành 10,5%/năm, đáo hạn vào ngày 28/08/2025.

Trungnam Land

Theo tìm hiểu của VietTimes, Trungnam Land nằm trong hệ sinh thái của Trungnam Group, được thành lập vào tháng 12/2021, đặt trụ sở tại 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trungnam Land hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty này từng được biết đến rộng rãi trong vai trò chủ đầu tư dự án Golden Hills tại phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (Golden Hills City). Dự án này có quy mô 351 ha, tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 1,67 tỉ USD (tương đương hơn 38.000 tỉ đồng).

Tính đến tháng 7/2021, quy mô vốn điều lệ của Trungnam Land là 1.425 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tâm Thịnh.

Như VietTime đã từng đề cập, sinh năm 1973, ông Nguyễn Tâm Thịnh là Chủ tịch CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group). Trải qua 19 năm hoạt động, Trungnam Group đã xây dựng “hệ sinh thái” lên đến hàng chục công ty thành viên, mở rộng quy mô hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam, chuyên đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng – xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.

Cập nhật tại ngày 20/01/2022, quy mô vốn điều lệ của Trungnam Group đạt 20.040,53 tỉ đồng.

Ngoài Trungnam Group, được biết, ông Nguyễn Tâm Thịnh còn đứng tên tại một số pháp nhân khác, kể như CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Trung Nam, CTCP Phát triển khu công nghệ thông tin Đà Nẵng, CTCP Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Ao Châu, CTCP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1./.