close Đăng nhập

Alibaba ra mắt chip RISC-V hiệu suất cao

VietTimes - Damo Academy, viện nghiên cứu của Tập đoàn Alibaba, vừa ra mắt bộ xử lý trung tâm (CPU) cấp máy chủ đầu tiên mang tên C930.

Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển kiến ​​trúc RISC-V nguồn mở. Ảnh: SCMP.
Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển kiến ​​trúc RISC-V nguồn mở. Ảnh: SCMP.

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) và giảm phụ thuộc vào nguồn cung chip nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn.

C930 là sản phẩm mới nhất thuộc dòng vi xử lý XuanTie RISC-V của Alibaba, được thiết kế cho máy chủ và điện toán hiệu suất cao. Dự kiến, chip này sẽ được phân phối tới khách hàng từ tháng 3 năm nay.

Kiến trúc RISC-V, nền tảng của C930, là một chuẩn thiết kế CPU mã nguồn mở, cho phép các công ty tùy chỉnh và phát triển mà không phụ thuộc vào các tiêu chuẩn độc quyền như x86 của Intel hay Arm của Anh – hai kiến trúc đang thống trị máy tính cá nhân và thiết bị di động.

Trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các dòng chip tiên tiến, Alibaba đang tập trung phát triển hệ sinh thái RISC-V để tăng cường khả năng tự cung tự cấp của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn.

Ngoài C930, Damo Academy cũng công bố kế hoạch phát triển thêm các dòng chip mới, bao gồm C908X, R908A và XL200. Các sản phẩm này sẽ phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau như tăng tốc AI, ứng dụng trong ngành ô tô và kết nối tốc độ cao.

Việc ra mắt C930 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Alibaba tuyên bố đầu tư ít nhất 380 tỷ nhân dân tệ (52 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng AI và điện toán đám mây trong ba năm tới.

Là nhà cung cấp đám mây lớn nhất Trung Quốc, Alibaba đang đẩy mạnh phát triển AI để cạnh tranh với các đối thủ trong nước như công ty khởi nghiệp DeepSeek, vốn đang thu hút sự chú ý với các mô hình AI hiệu suất cao nhưng chi phí thấp.

Với động thái này, Alibaba không chỉ củng cố vị thế trong lĩnh vực điện toán đám mây mà còn mở rộng ảnh hưởng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn đầy thách thức khi Trung Quốc chưa thể hoàn toàn thay thế công nghệ chip tiên tiến từ phương Tây.

Việc đầu tư mạnh vào RISC-V và AI có thể giúp Alibaba giảm thiểu tác động từ các lệnh cấm vận, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tham vọng công nghệ dài hạn của tập đoàn.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3300584/alibabas-research-arm-launches-new-risc-v-processor-high-performance-computing?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.