close Đăng nhập

Alibaba ra mắt mô hình AI Qwen 2.5 đáp trả "hiện tượng" DeepSeek

Động thái của Alibaba phản ánh áp lực ngày càng tăng trong ngành AI nội địa, khi DeepSeek – công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc – đang gây chấn động thị trường và thách thức cả các đối thủ trong nước lẫn quốc tế.

Tập đoàn Alibaba đang thay đổi chiến lược trước những bước tiến từ DeepSeek. Ảnh: Reuters.
Tập đoàn Alibaba đang thay đổi chiến lược trước những bước tiến từ DeepSeek. Ảnh: Reuters.

Alibaba vừa công bố phiên bản trí tuệ nhân tạo (AI) mới, Qwen 2.5-Max, vào đúng ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, một thời điểm khác thường khi hầu hết người dân Trung Quốc nghỉ lễ.

Động thái này phản ánh áp lực ngày càng tăng trong ngành AI nội địa, khi DeepSeek – công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc – đang gây chấn động thị trường và thách thức cả các đối thủ trong nước lẫn quốc tế.

DeepSeek làm lung lay cuộc đua AI toàn cầu

DeepSeek nổi lên vào đầu năm 2024 với các mô hình AI tiên tiến, đặc biệt là DeepSeek-V3 và trợ lý AI DeepSeek R1. Với chi phí phát triển thấp và hiệu suất vượt trội, DeepSeek đã khiến giới công nghệ Mỹ lo ngại về khả năng Trung Quốc vượt qua Mỹ trong cuộc đua AI.

Sự bùng nổ của DeepSeek không chỉ gây ảnh hưởng đến các ông lớn công nghệ phương Tây như OpenAI, Microsoft hay Google, mà còn tạo áp lực lên các tập đoàn công nghệ trong nước như Alibaba, Tencent và Baidu. Trước sức ép này, Alibaba nhanh chóng ra mắt Qwen 2.5-Max, tuyên bố rằng mô hình này vượt trội so với DeepSeek-V3 và các đối thủ như GPT-4o của OpenAI hay Llama-3.1-405B của Meta.

Cuộc chạy đua giữa các ông lớn công nghệ Trung Quốc

Không chỉ Alibaba, nhiều gã khổng lồ công nghệ khác cũng tăng tốc trong cuộc đua AI. Hai ngày sau khi DeepSeek ra mắt R1, ByteDance – công ty mẹ của TikTok – cũng công bố bản cập nhật cho mô hình AI hàng đầu của mình, tuyên bố rằng nó đã đánh bại mô hình O1 của OpenAI trong bài kiểm tra AIME (đánh giá khả năng hiểu và phản hồi theo hướng dẫn phức tạp).

Trước đó, vào tháng 5/2023, DeepSeek đã khuấy động thị trường AI với mô hình DeepSeek-V2, mở đầu cho cuộc chiến giá cả giữa các công ty công nghệ Trung Quốc. Với mô hình giá rẻ chưa từng có, DeepSeek đã buộc Alibaba phải giảm giá tới 97% cho các dịch vụ AI của mình. Các công ty khác như Baidu và Tencent cũng phải điều chỉnh chiến lược để duy trì cạnh tranh.

Trái ngược với các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Alibaba hay Tencent, DeepSeek hoạt động như một phòng nghiên cứu với quy mô nhỏ, chủ yếu gồm các nghiên cứu sinh và sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Liang Wenfeng, nhà sáng lập của DeepSeek, từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào tháng 7/2023 rằng công ty không quan tâm đến cuộc chiến giá cả, mà tập trung vào mục tiêu xa hơn: phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Ông cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng thích ứng của các tập đoàn công nghệ lớn trong ngành AI, cho rằng các công ty truyền thống có chi phí vận hành cao, cấu trúc cồng kềnh và thiếu sự linh hoạt để tạo ra những đổi mới đột phá. “Các mô hình AI nền tảng đòi hỏi sự đổi mới liên tục, trong khi các gã khổng lồ công nghệ lại có những giới hạn nhất định”, ông Liang nhận định.

Việc Alibaba tung ra Qwen 2.5 ngay trong kỳ nghỉ lễ cho thấy sức nóng của cuộc đua AI trong nước. DeepSeek đã chứng minh một công ty khởi nghiệp có thể tạo ra ảnh hưởng lớn, buộc cả những tập đoàn khổng lồ phải thay đổi chiến lược.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu DeepSeek có thể duy trì lợi thế trước các đối thủ có nguồn lực dồi dào như Alibaba, ByteDance hay Tencent? Và quan trọng hơn, Trung Quốc có thể thực sự vượt qua Mỹ trong cuộc đua AI, hay đây chỉ là bước đệm trước khi các công ty AI phương Tây tìm cách đáp trả? Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi cuộc chiến AI tiếp tục leo thang.

Theo Reuters

Khoa học - Công nghệ

Gen Z chế tạo ván bay như trong phim Spider-Man

Gen Z chế tạo ván bay như trong phim Spider-Man

Lấy cảm hứng từ nhân vật Green Goblin, Shengqi Ayu chế tạo ván bay bằng linh kiện phổ thông, tích hợp AI và đưa thiết bị bay qua sông Dương Tử, biến giấc mơ khoa học viễn tưởng thành hiện thực.

Vietnam Post cho biết đã có lượng khách hàng lớn, sẵn sàng cho dịch vụ viễn thông.

Việt Nam có thêm mạng di động Pottel đầu số 075

Ngày 15/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075, tạo cơ sở để doanh nghiệp phát triển dịch vụ di động dưới thương hiệu Pottel.

Ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương đảng, Nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao giải cho các đơn vị đạt giải.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026: Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu

Chiều 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 được tổ chức tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 15h trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng mạng xã hội của VietTimes.