close Đăng nhập

Ai có thể trở thành tỉ phú sở hữu 1.000 tỉ USD đầu tiên?

Theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, tỉ phú Elon Musk có thể sẽ sở hữu khối tài sản lên đến 1.000 tỉ USD vào năm 2027.

Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD vào năm 2027 (Ảnh: Reuters).
Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD vào năm 2027 (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo từ tổ chức Informa Connect Academy, dựa trên tốc độ tăng trưởng tài sản của Elon Musk bao gồm hãng sản xuất ôtô điện Tesla, công ty tên lửa tư nhân SpaceX và nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) tăng trưởng với tốc độ trung bình 110% mỗi năm.

Nếu khối tài sản tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hằng năm như vậy, dự đoán đến năm 2027 Elon Musk sẽ là người đầu tiên đạt được 1.000 tỷ USD trên thế giới.

anh-chup-man-hinh-2024-08-05-091130-4252.png
Tài sản của Elon Musk có thể lên đến 1.000 tỷ USD vào năm 2027 nếu tốc độ tăng trưởng tài sản hằng năm của ông vẫn ở mức 110%. (Ảnh: Business Insider)

Chỉ số Bloomberg Billionaires Index ghi nhận CEO của Tesla là người giàu nhất hành tinh, sở hữu trong tay 237 tỷ USD, cách xa người đứng thứ 2 là tỷ phú công nghệ, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, với 195 tỷ USD.

Informa Connect Academy cho biết nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Adani Group, Gautam Adani (Ấn Độ) có khả năng trở thành người thứ 2 đạt được danh hiệu nghìn tỷ phú, sau Elon Musk một năm, với điều kiện tốc độ tăng trưởng tài sản hàng năm của ông vẫn ở mức 123%.

Jensen Huang, CEO của công ty công nghệ Nvidia và Prajogo Pangestu, cũng có thể trở thành một trong những người sở hữu tài sản nghìn tỉ USD vào năm 2028 nếu quỹ đạo tăng trưởng của họ vẫn giữ vững.

bernard-arnault-lvmh-1303.jpg.png
Bernard Arnault, chủ tịch của “gã khổng lồ” hàng xa xỉ LVMH. (Ảnh: Business Insider).

Theo báo cáo, Mark Zuckerberg của Meta và Bernard Arnault, chủ tịch của “gã khổng lồ” hàng xa xỉ LVMH (người giàu thứ 3 thế giới) đang trên đà đạt được 1.000 tỉ USD vào năm 2030.

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.