Aeon muốn xây thêm 2 trung tâm thương mại tại Cần Thơ, Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Aeon Mall cùng các đối tác đã trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại tại Tp. Cần Thơ và tỉnh Bắc Giang, tổng mức đầu tư của mỗi dự án là 250 triệu USD.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản sáng 16/12, lãnh đạo UBND Tp. Cần Thơ, UBND tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Tp. Cần Thơ và tỉnh Bắc Giang, mỗi trung tâm trị giá khoảng 250 triệu USD.

Trước đó, ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án trung tâm thương mại Aeon Nam Định với Aeon Mall Việt Nam.

Đầu năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án Aeon Mall Huế với tổng mức đầu tư tối thiểu 3.916 tỉ đồng (170 triệu USD), quy mô khoảng 8,6ha.

aeon.jpg
UBND TP. Cần Thơ và AeonMall Việt Nam trao thoả thuận hợp tác (Ảnh: VGP)

Thành lập từ năm 1758, Aeon là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất tại Nhật Bản. Tập đoàn này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 dưới hình thức văn phòng đại diện.

Đến tháng 10/2011, Aeon Mall Việt Nam chính thức được thành lập, chuyên đầu tư xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hiện đại.

Đến nay, Aeon Việt Nam đã đầu tư hơn 1,18 tỉ USD với 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam gồm: Aeon Mall Tân Phú, Bình Tân (Tp. HCM); Long Biên, Hà Đông (Hà Nội), Bình Dương và Hải Phòng.

Đáng chú ý, tập đoàn này có kế hoạch phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí.

Năm 2022, 6 trung tâm thương mại lớn của Aeon Mall Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt gần 13,3 tỉ Yên, tương đương khoảng 2.400 tỉ đồng. Lợi nhuận hoạt động cải thiện từ âm 83 triệu Yên năm 2021 lên hơn 3 tỉ Yên, tương đương khoảng 540 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Aeon cũng đầu tư vào lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, thông qua thương vụ mua lại 100% vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện (PTF) từ SeABank với giá trị 4.300 tỉ đồng.

Ngoài ra, Aeon Financial - thành viên thuộc mảng tài chính của Aeon - mới đây đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với SeABank nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam./.