270 giải thưởng trao cho các nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ toàn ngành y

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với 270 báo cáo, nghiên cứu khoa học được trao giải thưởng, đã thêm một lần khẳng định sức hấp dẫn, tính bền vững của diễn đàn khoa học tuổi trẻ ngành y và là cơ sở để các bạn trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học.
TS. Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, trao thưởng và tặng hoa cho các tác giả đoạt giải Xuất sắc
TS. Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, trao thưởng và tặng hoa cho các tác giả đoạt giải Xuất sắc

Sáng nay, 4/11, lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển Hội nghị Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tuổi trẻ ngành Y tế cùng lễ tổng kết, bế mạc Hội nghị KH&CN lần thứ XXI đã được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Hành trình 40 năm đầy tự hào

Cùng các đại biểu ngược dòng ký ức, GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng BTC kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI - xúc động: Hôm nay là dấu mốc quan trọng đối với Trường Đại học Y Hà Nội, ngôi trường đại học lâu đời nhất Việt Nam với 120 năm tuổi, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển của Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành Y tế. Năm 1982, ý tưởng cho Hội nghị KH sáng tạo tuổi trẻ các trường đại học Y Dược Việt Nam đã được khởi phát tại Trường Đại học Y Hà Nội và sau 40 năm, Hội nghị lại diễn ra tại ngôi trường này.

GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng BTC kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI - phát biểu khai mạc
GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng BTC kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI - phát biểu khai mạc

“40 năm qua, đã có 21 hội nghị được tổ chức tại hầu hết các cơ sở đào tạo Y Dược trên khắp cả nước. Nhiều báo cáo viên của những lần hội nghị trước đã trở thành những nhà khoa học tên tuổi, những nhà quản lý tài giỏi của ngành y tế nước nhà. Có thể nói rằng, Hội nghị khoa học sáng tạo tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược toàn quốc là nơi ươm mầm các tài năng tương lai của nền khoa học Y học Việt Nam.” - GS.TS. Tạ Thành Văn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định: Hội nghị thực sự là diễn đàn để tạo dựng được mạng lưới các nhà khoa học trẻ, nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, cũng như các hoạt động chuyên môn. Những gì đã làm được trong 40 năm qua với 21 hội nghị được tổ chức thực sự là tiền đề cho các thế hệ trẻ kế thừa và phát triển nền khoa học Y học nước nhà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng bày tỏ: Với 21 kỳ tổ chức, Hội nghị đã nuôi dưỡng, khích lệ, động viên nhiều nhà khoa học nổi tiếng của ngành y học Việt Nam. Kết quả Hội nghị lần XXI càng khẳng định tính bền vững của diễn đàn khoa học này trong ngành Y tế.

Dự buổi lễ 40 năm Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y tế cùng lễ tổng kết, bế mạc Hội nghị lần thứ XXI, có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Y Hà Nội; TS. Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; TS. Phạm Văn Tác - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế; TS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam....

Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn những người làm khoa học trẻ tự tin giữ nguyên lòng nhiệt huyết, niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, để tiếp cận và hội nhập sâu rộng với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang bùng nổ trên toàn thế giới, đồng thời là cầu nối, là những người giữ lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ tiếp theo.

Làm khoa học phải đam mê và chấp nhận hy sinh

Đặc biệt, trong khuôn khổ của sự kiện, buổi toạ đàm với ba nhân vật gắn liền với hành trình 40 năm của Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y, đã diễn ra: Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, TS. Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo Bộ Y tế; GS.TS. Tạ Thành Văn - một nhà khoa học tên tuổi.

Toạ đàm với ba nhân vật gắn liền với hành trình 40 năm Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y
Toạ đàm với ba nhân vật gắn liền với hành trình 40 năm Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y

Tâm sự về lý do ra đời của Hội nghị khoa học sáng tạo tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược toàn quốc 40 trước, tiền thân Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành y hôm nay, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh rằng ông rất tự hào về những thành công của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hôm nay, bắt nguồn từ phong trào ngày ấy.

Dẫn chứng về một trường đại học ở Nhật có tới 6 giải Nobel với nguồn kinh phí đầu tư cho trường này gấp 6 lần đầu tư của các nước ASEAN cộng lại, TS. Triệu mong muốn các nhà KH trẻ Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn trong việc phân phối kinh phí để động viên, thúc đẩy phong trào.

TS. Phạm Văn Tác cũng cho biết, những đề tài KHCN của tuổi trẻ ngành y đã mang đến sự phát triển cho y tế nước nhà: Hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép tạng với kết quả tốt và chi phí rẻ so với nước ngoài; Việt Nam cũng tự chủ được 11/12 loại vắc xin vv…

TS. Tác nhấn mạnh: Tuổi trẻ phải đam mê, vượt lên chính mình. Trong cuộc cách mạng 4.0 mà chúng ta phải đối mặt, ai nắm chắc để chủ động giải quyết các vấn đề về sức khỏe sẽ thành công.

Là nhà khoa học trưởng thành từ Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản), với người thầy lừng danh là GS. Tasuku Honjo – người được trao Giải Nobel Y học 2018 - GS. TS. Tạ Thành Văn đã có hàng trăm công bố quốc tế đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, ông trở thành "Idol" của nhiều nhà khoa học trẻ. Ông chia sẻ: Con đường làm KH là con đường đầy chông gai, phải có niềm đam mê mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh về thời gian, tài chính, mới có thể thành công.

GS. Văn kêu gọi các bạn trẻ ngành y hãy mạnh dạn tạo dựng niềm đam mê KH, có kiến thức cơ bản về lĩnh vực nghiên cứu và đừng ngại khó, ngại khổ, hãy dám dấn thân, để làm tiền đề đóng góp cho đất nước. Bên cạnh đó, những người làm khoa học trẻ cũng cần biết tìm một người thầy để được hỗ trợ và định hướng.

270 giải thưởng khoa học

PGS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường Đại học Y Hà Nội - công bố các giải thưởng

PGS.TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý KH&CN Trường Đại học Y Hà Nội - công bố các giải thưởng

Tại lễ bế mạc Hội nghị KH&CN lần XXI, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đã báo cáo kết quả: Hội nghị có 270 giải thưởng, trong đó, 25 giải Xuất sắc, 27 giải Nhất, 27 giải Nhì, 27 giải Ba và 164 giải Khuyến khích.

TS. Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, trao thưởng và tặng hoa cho các tác giả đoạt giải Xuất sắc

TS. Phạm Văn Tác - Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS. Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, trao thưởng và tặng hoa cho các tác giả đoạt giải Xuất sắc

Trao giải cho các đơn vị có báo cáo đoạt giải Xuất sắc và giải Nhất

Trao giải cho các đơn vị có báo cáo đoạt giải Xuất sắc và giải Nhất




Trao thưởng cho các tác giả có báo cáo đoạt giải Xuất sắc




Trao thưởng cho các tác giả có báo cáo đoạt giải Xuất sắc




GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, TS.BS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và Ths. Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - trao thưởng cho báo cáo viên đạt giải Nhất

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, TS.BS. Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và Ths. Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - trao thưởng cho báo cáo viên đạt giải Nhất

GS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo (Bộ Y tế) trao giải Nhì cho các báo cáo viên

GS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo (Bộ Y tế) trao giải Nhì cho các báo cáo viên

ThS. Phạm Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Quân -Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo (Bộ Y tế) trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Ba

ThS. Phạm Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Quân -Phó Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo (Bộ Y tế) trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Ba

TS. Nguyễn Minh Triết - Bí thư TW Đoàn TNCS HCM - trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân từ 35 tuổi trở lên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Triết - Bí thư TW Đoàn TNCS HCM - trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân từ 35 tuổi trở lên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

TS. BS. Hà Anh Đức - Chánh Văn Phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - tặng Giấy khen cho sinh viên Lê Nguyễn Minh Thi (Đại học Y Dược Cần Thơ) - Giải báo cáo viên Xuất sắc

TS. BS. Hà Anh Đức - Chánh Văn Phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam - tặng Giấy khen cho sinh viên Lê Nguyễn Minh Thi (Đại học Y Dược Cần Thơ) - Giải báo cáo viên Xuất sắc

Ngoài ra, BTC còn trao giải Báo cáo viên trẻ xuất sắc cho sinh viên Lê Nguyễn Minh Thi (Đại học Y Dược Cần Thơ) và Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân từ 35 tuổi trở lên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Ảnh: Hữu Linh