YMTC đạt được tiến bộ trong việc sản xuất chip NAND 3D tiên tiến bằng thiết bị nội địa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà sản xuất chip Trung Quốc YMTC đang đạt được tiến bộ trong việc sử dụng thiết bị có nguồn gốc trong nước để chế tạo các sản phẩm bộ nhớ flash tiên tiến sau khi bị đưa vào danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ.
Ảnh: YMTC
Ảnh: YMTC

Nhà sản xuất chip Trung Quốc Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) đang có kế hoạch sử dụng các thiết bị trong nước để sản xuất các sản phẩm bộ nhớ flash tiên tiến sau khi bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào năm ngoái, theo các nguồn tin trong ngành.

Nếu thành công, chiến lược này sẽ là một bước đột phá trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm tự cung tự cấp chất bán dẫn sau khi nước này bị Hoa Kỳ hạn chế tiếp cận các công cụ sản xuất chip tiên tiến do lo ngại về an ninh quốc gia.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp thiết bị chip của Trung Quốc, chia sẻ với South China Morning Post rằng YMTC đã tăng gấp đôi nỗ lực hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc để giúp sản xuất chip có tên mã là Wudangshan (Võ Đang sơn), đặt theo tên một ngọn núi ở tỉnh Hồ Bắc, quê hương của công ty. YMTC có truyền thống đặt tên chip theo tên những ngọn núi nổi tiếng của Trung Quốc.

Một nguồn tin cho biết dự án dự định chỉ sử dụng thiết bị của Trung Quốc. Theo đó, YMTC đã đặt một đơn hàng lớn với các nhà cung cấp thiết bị trong nước, bao gồm Tập đoàn Công nghệ Naura có trụ sở tại Bắc Kinh, nhà sản xuất công cụ khắc hàng đầu của Trung Quốc.

Nguồn tin nói thêm rằng YMTC thậm chí đã yêu cầu các nhà cung cấp trong nước của mình xóa logo và các dấu hiệu nhận dạng khác khỏi thiết bị, để giảm thiểu rủi ro bị Hoa Kỳ trừng phạt đối với các nhà cung cấp của họ. Washington cũng cáo buộc YMTC cung cấp linh kiện điện tử cho Huawei Technologies Co, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

YMTC và Naura đã không trả lời yêu cầu bình luận. YMTC do nhà nước hậu thuẫn, không được niêm yết công khai, không bắt buộc phải tiết lộ kết quả tài chính hoặc hiệu quả kinh doanh.

Các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng vẫn còn những “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng sản xuất chip của Trung Quốc. Ví dụ: không có lựa chọn thay thế nội địa khả thi nào cho các công cụ do nhà sản xuất thiết bị KLA (Hoa Kỳ) cung cấp.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các công ty có thể giải pháp những điểm nghẽn [để đầu tư]”, một nhà đầu tư ở Bắc Kinh cho biết tại một sự kiện đầu tư mạo hiểm gần đây - tập trung vào các phương tiện năng lượng mới và các công ty liên quan đến chất bán dẫn. “Trung Quốc đang cố gắng giải quyết từng nút thắt này”.

Việc tăng cường tìm nguồn cung ứng thiết bị của YMTC diễn ra sau khi công ty này nhận được khoản tài trợ mới trị giá 7 tỉ USD từ các nhà đầu tư do nhà nước hậu thuẫn, bao gồm Quỹ đầu tư công nghiệp mạch tích hợp quốc gia, được gọi là “Big Fund”.

Tờ Financial Times lần đầu tiên đưa tin vào cuối tháng 3 rằng YMTC sẽ bắt đầu sản xuất chip vào năm tới tại một nhà máy mới, được trang bị các công cụ có nguồn gốc địa phương.

YMTC là niềm hy vọng lớn nhất của Trung Quốc trong việc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu đối với chip 3D NAND, một loại bộ nhớ flash cố định trong đó các ô nhớ được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc để tăng mật độ lưu trữ. Thị phần toàn cầu của YMTC trong lĩnh vực NAND được ước tính là khoảng 6%, theo một ghi chú được Bernstein công bố.

Vào tháng 10 năm ngoái, Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ đã mở rộng phạm vi các quy tắc kiểm soát xuất khẩu của mình để hạn chế hơn nữa quyền truy cập của các nhà sản xuất chip Trung Quốc vào các công cụ, phần mềm và thậm chí cả tài năng của Hoa Kỳ, nhằm giới hạn khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc. Hai tháng sau, YMTC được thêm vào Danh sách đen, bị hạn chế mua sắm các sản phẩm và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Nhiều nhà phân tích tin rằng YMTC sẽ bị loại khỏi thị trường chip NAND 3D tiên tiến nếu không có sự hỗ trợ của các nhà cung cấp thiết bị chính. Tuy nhiên, với nguồn tài trợ mới và nền kinh tế của Trung Quốc cũng dần ổn định sau khi dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát Covid-19, công ty có thể đẩy mạnh kế hoạch sản xuất hàng loạt chip NAND 3D để đưa YMTC ngang hàng với các công ty đầu ngành trên toàn cầu.

Lu Chenyi, một nhân viên tín dụng cấp cao tại Moody's, cho biết trong một hội thảo trực tuyến rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Các công ty Trung Quốc trước tiên phải có được thiết bị và công nghệ để sản xuất chip tiên tiến, sau đó mở rộng sản xuất. Trung Quốc cần ít nhất 5 năm để bắt kịp các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến.

Theo SCMP