close Đăng nhập

Xuất khẩu tôm giảm mạnh do nhu cầu thấp, dù chất lượng ATTP duy trì được lợi thế

VietTimes -- Theo VASEP, xuất khẩu tôm trong tháng 11/2018 tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên lý do từ giá thấp và các thị trường xuất khẩu chính của tôm Việt Nam đều đã “no” tôm. Tôm Việt Nam đang duy trì được lợi thế chất lượng so với các nhà xuất khẩu khác.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cụ thể, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong tháng 11/2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU giảm 36,6%, sang Trung Quốc giảm 25,7%, sang Hàn Quốc giảm 20,7%, sang Mỹ giảm 2,8%...

Kết quả này khiến xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 11/2018 đạt 304,3 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tính tới hết tháng 11/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 3,27 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Về nguyên nhân, theo VASEP, xuất khẩu tôm Việt Nam có xu hướng giảm do giá tôm trong nước, thế giới giảm, và nhu cầu nhập khẩu thấp từ các thị trường chính.

Hiện, giá tôm thế giới đang ở mức thấp nhất, trong khi nguồn cung từ các nước tăng, tôm tồn kho tại Mỹ cao. Tuy nhiên, tôm Việt Nam vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh xuất khẩu do tiếp tục duy trì được tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, các nhà nhập khẩu duy trì nhập tôm Việt Nam để tận dụng lợi thế  hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực trong năm 2019.

Theo VASEP, dự báo xuất khẩu tôm Việt Nam cả năm 2018 sẽ đạt khoảng gần 3,8 tỷ USD, giảm nhẹ 2% so với năm 2017.

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.