close Đăng nhập

Xuất khẩu gạo giảm cả về giá lẫn khối lượng

Tính đến cuối tháng 7-2015, doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã ký hợp đồng xuất khẩu được tổng cộng 4,45 triệu tấn gạo các loại, giảm 9,27% so với cùng kỳ năm ngoái, một nguồn tin từ Sở NNPTNT TP. Cần Thơ cho biết.
Hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký đến cuối tháng 7-2015 đạt hơn 4,4 triệu tấn. Trong ảnh là nông dân Tiền Giang đang thu hoạch lúa.
Hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký đến cuối tháng 7-2015 đạt hơn 4,4 triệu tấn. Trong ảnh là nông dân Tiền Giang đang thu hoạch lúa.

Theo nguồn tin này, trong số hơn 4,4 triệu tấn gạo đã ký bán, có hơn 1 triệu tấn thuộc hợp đồng tập trung cấp Chính phủ, chiếm 23,53% và hơn 3,4 triệu tấn thuộc hợp đồng thương mại, chiếm 76,47%.

Còn theo tìm hiểu củaThời báo Kinh tế Sài Gòn Online, lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1-1 đến 31-7-2015 của doanh nghiệp hội viên VFA đạt 3,3 triệu tấn, trị giá FOB đạt 1,367 tỉ đô la Mỹ, giảm 8,73% về khối lượng và 12,43% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu gạo bình quân (giá FOB) giai đoạn này đạt 414,22 đô la Mỹ/tấn, giảm 17,51 đô la Mỹ/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, sau khi cân đối giữa hợp đồng xuất khẩu được ký và khối lượng đã giao, hiện lượng hợp đồng còn lại chờ giao cho đối tác ước đạt hơn 1,1 triệu tấn, trong đó hợp đồng tập trung là 135.000 tấn và hợp đồng thương mại là hơn 1 triệu tấn.

Về diễn biến giá lúa gạo thị trường nội địa, bà Ngô Ngọc Yến, Giám đốc doanh nghiệp gạo Yến Ngọc (TPHCM), cho biết tại thị trường chợ đầu mối lương thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, Tiền Giang, gạo nguyên liệu của giống IR 50404 dao động khoảng 6.250-6.350 đồng/kg, ổn định so với tuần rồi.

Giá lúa IR 50404 tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng ổn định so với tuần rồi và hiện được thương lái mua vào ở mức 4.200-4.300 đồng/kg (lúa tươi).

Trong khi đó, giá xuất khẩu gạo, loại 5% tấm, hiện được doanh nghiệp chào bán ở mức 340-350 đô la Mỹ/tấn; loại 25% tấm là 325-335 đô la Mỹ/tấn và gạo thơm Jasmine có giá 485-495 đô la Mỹ/tấn.

Theo TBKTSG

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.