Xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn-Tuý Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Xe ô tô khách BKS 47D - 010.67 đi theo tuyến Đắk Lắk - Huế, đến Km 36+314, thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, địa phận Đà Nẵng đã lao xuống vực.

Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn
Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h30 rạng sáng ngày 23/1. Tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú xã EaTir, huyện EaH' Leo, tỉnh Đắk Lắk) điều xe ôtô khách BKS 47D - 010.67 chở theo 22 người (19 hành khách, 3 người là lái và phụ xe) hành trình từ Đắk Lắk đi Huế.
Khi đến Km 36+314, thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã thì tự gây tai nạn, khiến xe ôtô lao xuống vực sâu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, cứu hộ cứu nạn, 115 đã có mặt ở hiện trường để đảm bảo giao thông, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hậu quả, khiến phương tiện bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

vt-tai-nan-xe-khach-1-4039.png
Chiếc xe rơi xuống vực sâu
vt-tai-nan-xe-khach-4-5790.png
Lực lượng cứu nạn triển khai phương án cứu hộ

Thông tin ban đầu đã có 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng, những người còn lại bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, Trung Tâm y tế huyện Hòa Vang.

Clip: Lực lượng cứu hộ cứu nạn giải cứu nạn trên trong vụ tai nạn

Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.