Washington Times: Đầu tư vào Nga nhiều lợi nhuận hơn là ở Mỹ

Washington Times nhắc lại rằng mục tiêu mà phương Tây muốn đạt được bằng cách áp đặt cấm vận với Nga năm 2014 là để trừng phạt Moscow và  "làm kinh tế Nga kiệt quệ".
Washington Times: Đầu tư vào Nga nhiều lợi nhuận hơn là ở Mỹ

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nhận định của báo Washington Times, Mỹ cho biết, việc Nga phân bố trái phiếu châu Âu Eurobond đã là giai đoạn quan trọng chứng tỏ rằng biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Moscow không phát huy tác dụng.

Washington Times nhắc lại rằng mục tiêu mà phương Tây muốn đạt được bằng cách áp đặt cấm vận với Nga năm 2014 là để trừng phạt Moscow và  "làm kinh tế Nga kiệt quệ".

Bài báo của Washington Times lưu ý đến điểm then chốt trong chiến lược cấm vận của phương Tây: tước đi của các công ty của Nga lối tiếp cận đến thị trường vốn tư bản  phương Tây.

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, Nga đã phân bố trái phiếu châu Âu trị giá 1,75 tỷ USD.

WT mời độc giả lựa chọn nơi họ thích đầu tư tiền của mình - vào chứng khoán của  Kho bạc Hoa Kỳ, vốn chẳng mang lại bất kỳ lợi nhuận nào và thuộc về một quốc gia có mức nợ cao hơn GDP tới hơn 100%,  hay là đầu tư vào Nga, đang trải qua cả trừng phạt, cả giảm giá dầu và là nơi Trái phiếu châu Âu được đảm bảo 4,75% lãi xuất mỗi năm trong vòng mười năm tới?

Số lượng các nhà đầu tư sẵn sàng mua Trái phiếu châu Âu của Nga chỉ càng ngày càng tăng thêm - Washington Times dự đoán.

Theo Sputnik