Vòng loại World Cup 2022: Luận bàn thế trận bảng G

VietTimes-- Ngày 26/03, đội tuyển Việt Nam được nghỉ thi đấu lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, tại bảng G, đội chủ nhà UAE tiếp Malaysia, Thái Lan gặp Indonesia, đây đều là những trận đấu bản lề.
Nhiều khả năng Thái Lan sẽ vươn lên ngôi đầu bảng G sau lượt đấu ngày 26/3. Ảnh FAT
Nhiều khả năng Thái Lan sẽ vươn lên ngôi đầu bảng G sau lượt đấu ngày 26/3. Ảnh FAT

Đội tuyển Indonesia đã có 5 trận đấu toàn thua, hiện nằm ở vị trí bét bảng tại vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019, nhưng 3 trận đấu còn lại trong năm 2020 Thái Lan, UAE và Việt Nam của họ lại ảnh hưởng đến vị thế ngôi đầu bảng.

Đội tuyển Thái Lan tạm lên đầu bảng G?

HLV Shin Tae-yong đang  phải phụ trách cả 3 đội tuyển U19, U23 và ĐTQG. Trong chuyến tập huấn cùng U19 Indonesia và lần lượt thua tâm phục khẩu phục trước các đại diện của Hàn Quốc, gồm: Kyung Hee University (0-2), Seongnam FC (0-4) và Busan Ipark (1-5). Đội bóng "xứ vạn đảo" của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẽ bay sang Thái Lan với khá nhiều tuyển thủ U23 Indonesia xung trận.

Chắc chắn HLV Akira Nishino và các cầu thủ chủ nhà Thái Lan biết làm thế nào để có 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Việt Nam. Nếu không quá bất ngờ, sau trận đấu này Thái Lan cũng sẽ có 11 điểm, bằng Việt Nam nhưng xếp trên vì có hiệu số bàn thắng-thua tốt hơn chúng ta. Còn ông Shin Tae-yong sẽ có dịp tìm hiểu thêm về bóng đá khu vực Đông Nam Á và các học trò Indonesia.

Việc ông Somyot Poonpanmuang tái đắc cử chức chủ tịch FAT, khiến HLV Akira Nishino có được sự ủng hộ tuyệt đối. Ảnh FAT
Việc ông Somyot Poonpanmuang tái đắc cử chức chủ tịch FAT, khiến HLV Akira Nishino có được sự ủng hộ tuyệt đối. Ảnh FAT

Trận đấu giữa UAE và Malaysia chắc chắn đội bóng Tây Á sẽ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong trận lượt đi, trên sân nhà và có bàn thắng trước nhưng rốt cuộc Malaysia vẫn phải chịu thúc thủ 1-2. Ông Ivan Jovanovic đã tiếp quản chiếc ghế nóng sau sự ra đi của HLV Bert van Marwijk. Chắc chắn nhà cầm quân này biết, nếu không có 3 điểm thì cơ hội đi tiếp của UAE dường như bằng 0.

Nếu như đội tuyển UAE đã nhập tịch thành công tiền đạo Sebastian Tagliabue gốc Argentina và cố gắng hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền vệ tấn công Fabio de Lima (27 tuổi, gốc Brazil) và tiền vệ Caio Canedo (29 tuổi, gốc Brazil). Trong khi đó đội tuyển Malaysia có ba cầu thủ đá chính bị nghỉ thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng (Brendan Gan, Syafiq Ahmad và Matthew Davies).

Kịch bản dễ xẩy ra nhất là sau lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 bảng G Thái Lan và Việt Nam sẽ tạm thời chia nhau ngôi nhất, nhì bảng đấu. Đội tuyển UAE sẽ có 9 điểm và sẽ sớm trở lại của đua cùng tân HLV Ivan Jovanovic. Khoảng cách 2 điểm giữa UAE với Thái Lan và Việt Nam không phải là điều quá lớn đối với Tây Á.  

UAE bổ nhiệm tân HLV trưởng Ivan Jovanovic để nhằm đuổi kịp Việt Nam tại bảng G chiến dịch vòng loại World Cup 2022.
UAE bổ nhiệm tân HLV trưởng Ivan Jovanovic để nhằm đuổi kịp Việt Nam tại bảng G chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ảnh AFP

Khi đó trận đấu cuối cùng giữa UAE và đội tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu của vòng đấu bảng thứ 2 vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng bởi khi đó HLV Ivan Jovanovic đã có thời gian tìm hiểu đối thủ, chuẩn bị tốt nhất lực lượng.

Với xác suất chỉ vào khoảng 5-7%, việc HLV Tan Cheng- Hoe và các cầu thủ Malaysia có thể giành chiến thắng chủ nhà UAE. Liên đoàn bóng đá Malaysia vừa nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi là cầu thủ gốc Kosovo nhưng do 2 năm không thi đấu nên thể lực của cầu thủ này đang là dấu hỏi.

Thực ra, khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Malaysia không cao nhưng nếu điều này xảy ra thì ông Park Hang-Seo và các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Bởi 5 ngày sau đó, với tư cách đầu bảng G 12 điểm, Malaysia sẽ đón tiếp đội khách Việt Nam sau khi các cầu thủ đá chính Brendan Gan, Syafiq Ahmad và Matthew Davies đã được tẩy thẻ thành công. Khả năng chuyên môn của 2 cầu thủ có 2 quốc tịch Brendan Gan và Matthew Davies trong màu áo đội tuyển Malaysia như thế nào thì chúng ta đã được chứng kiến ở trận lượt đi.

Những quân bài hy vọng của ông Park. Ảnh AT
Những quân bài hy vọng của ông Park. Ảnh AT

Kịch bản mong muốn

Kịch bản có lợi nhất cho ông Park Hang-Seo và các cầu thủ Việt Nam là UAE hòa đội tuyển Malaysia. Khi đó, đội tuyển Thái Lan, Việt Nam cùng 11 điểm, Malaysia 10 điểm, UAE 7 điểm, đây là “thế trận” có lợi cho chúng ta nhất và khi đó cơ hội đi tiếp của UAE và cả Malaysia đều không còn nhiều. Tuy nhiên khả năng này cũng không nhiều, chỉ vào khoảng 10%.

Vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải lo ngại đối thủ mạnh, thay HLV trưởng, tuyển thêm cầu thủ nhập tịch mà phải làm sao đội tuyển Việt Nam ngày càng thi đấu ăn ý, hiệu quả.