Việt Nam có tỷ lệ tiêu thụ đồ có cồn tăng nhanh nhất thế giới

Năm 2017, bình quân mỗi người Việt Nam uống gần 9 lít đồ uống có cồn, trong khi con số này tại Ấn Độ là 5,9 lít, tại Nhật Bản là 7,9 lít.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Năm 2017, bình quân mỗi người Việt Nam uống gần 9 lít đồ uống có cồn, trong khi con số này tại Ấn Độ là 5,9 lít, tại Nhật Bản là 7,9 lít.

Cùng với thống kê trên, một con số khác cho biết tại Việt Nam, tỷ lệ các vụ tai nạn do rượu bia chiếm khoảng 39,6%./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-ty-le-tieu-thu-do-co-con-tang-nhanh-nhat-the-gioi/568926.vnp